Thanh Hóa:

Vụ bán đất trong hành lang thoát lũ: Chính quyền xử lý kiểu "đánh trống bỏ dùi"?

(Dân trí) - Các hộ dân không chỉ hoàn thiện một hai phòng để lấy chỗ ở mà đã xây dựng xong cả ngôi nhà, mở dịch vụ kinh doanh. Chính quyền xã “phớt lờ” chỉ đạo của thành phố khiến việc xây dựng nhà ở vi phạm luật tại xã Hoằng Anh vẫn đang được tiếp diễn.

Liên quan đến vụ việc UBND thành phố Thanh Hóa quy hoạch khu dân cư rồi bán đất cho người dân xây dựng nhà ở trong hành lang thoát lũ và bảo vệ đê tại xã Hoằng Anh, đến nay, 1 trong 4 hộ dân được thành phố Thanh Hóa bán đất, xây dựng nhà trong hành lang thoát lũ, vi phạm Luật đê điều và phòng chống thiên tai tại đây đã hoàn thiện xong công trình nhà ở và đưa vào sử dụng.

Một trong 4 hộ dân tại xã Hoằng Anh đã xây dựng xong căn nhà và mở dịch vụ kinh doanh.
Một trong 4 hộ dân tại xã Hoằng Anh đã xây dựng xong căn nhà và mở dịch vụ kinh doanh.

Căn nhà của hộ dân này có mặt tiền rộng khoảng 10m, đã được quyét sơn, lắp cửa kính, tại tầng một của căn nhà mới xây dựng này hộ gia đình trên mở dịch vụ kinh doanh sơn…

Theo ghi nhận của Dân trí, ngoài căn nhà mới được hoàn thiện và đưa vào sử dụng nói trên, tại một số căn nhà khác việc xây dựng để hoàn thiện nhà vẫn đang được diễn ra bình thường mà không vấp phải sự giám sát, kiểm tra nào từ cơ quan chức năng.

Trước đó, trong báo cáo số 836/UBND-QLĐT ngày 20/3/2015 của UBND thành phố gửi UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ chỉ đạo, giao xã Hoằng Anh phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố kiểm tra, dừng việc thi công công trình nhà ở của các hộ dân.

Một trong 4 hộ dân tại xã Hoằng Anh đã xây dựng xong căn nhà và mở dịch vụ kinh doanh.
Ông Nguyễn Trọng Hải - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt Thanh Hóa nêu rõ việc quy hoạch, bán đất vi phạm luật của UBND thành phố Thanh Hóa.

Việc các hộ dân tiếp tục xây dựng nhà ở trái phép, vi phạm luật tại xã Hoằng Anh đã không tuân theo chỉ đạo của UBND thành phố Thanh Hóa phải chăng đang có sự “tiếp tay” của chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng?

Ông Lê Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hoằng Anh lý giải: “Các hộ dân xin được hoàn thiện một, hai phòng để lấy chỗ ở vì nhà ở trước đó của họ đã bán đi nên không có chỗ ở (!?). Việc này cũng được thành phố đồng ý cho các hộ dân khắc phục để lấy chỗ ở, dừng không cho các hộ dân xây dựng tiếp lên 2 tầng, 3 tầng…”.

Ông Lê Quang Hiển - Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Thanh Hóa cho biết: “Thành phố đã chỉ đạo các hộ dân phải dừng hẳn việc xây dựng nhà để chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Các hộ dân dù xây dựng với bất cứ hình thức nào cũng không được phép. Việc các hộ dân vẫn đang tiếp tục xây dựng nhà ở mà báo phản ánh, chúng tôi sẽ báo cáo Chủ tịch và cho kiểm tra ngay hôm nay. Nếu có hộ dân nào vẫn đang xây dựng sẽ yêu cầu các hộ dân dừng thi công”, ông Hiển nói.

Cũng theo ông Hiển, vụ việc quy hoạch khu dân cư và bán đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở xã Hoằng Anh hiện nay đang được các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra làm rõ. UBND thành phố Thanh Hóa đang chờ quyết định xử lý sự việc từ UBND tỉnh. “Việc các hộ dân tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà ở tại xã Hoằng Anh sẽ rất khó khăn cho việc giải quyết hậu quả sau này”, ông Hiển nhận định.

Một trong 4 hộ dân tại xã Hoằng Anh đã xây dựng xong căn nhà và mở dịch vụ kinh doanh.
Một căn nhà xây dựng trong hành lang thoát lũ, vi phạm luật tại xã Hoằng Anh bị đình chỉ dừng thi công.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Hải - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở NN&PTNT Thanh Hóa) cho biết, việc 4 hộ dân tại xã Hoằng Anh xây dựng nhà ở vi phạm luật đã nhiều lần bị lực lượng quản lý đê của chi cục lập biên bản yêu cầu dừng thi công nhưng việc xây dựng vẫn không được dừng lại. Từ khi phát hiện việc vi phạm luật của bốn hộ dân thì mới chỉ bắt đầu xây dựng phần móng, đến nay công trình nhà ở đã hoàn thiện.

“Việc quy hoạch khu dân cư và bán đất cho các hộ dân xây dựng công trình nhà ở của thành phố Thanh Hóa đã vi phạm khoản 5, khoản 10 Điều 7 Luật đê điều và Khoản 2, Điều 12 - Luật phòng chống thiên tai”, ông Hải nêu rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Thái Bá