Thanh Hóa:

Vợ "quan xã" tặng em rể cổ phần khi chồng lên chức nhưng "quên" đóng thuế

(Dân trí) - Sau khi chồng nhận chức chủ tịch xã, bà Sự bất ngờ tặng toàn bộ cổ phần có trong công ty khai thác đá cho em rể. Đây cũng là cty nhiều năm khai thác đá trái phép trên địa bàn khiến người dân bức xúc.

Công ty “người nhà” Chủ tịch xã khai thác đá trái phép nhiều năm

Theo phản ánh, dù là người đứng đầu địa phương nhưng trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm đã “dung túng”, “bảo kê” cho Công ty TNHH Minh Thức khai thác đá trái phép trên địa bàn trong một thời gian dài.

Đây là công ty mà bà Phạm Thị Sự vợ ông Thái góp 35% cổ phần, ông Trần Ngọc Dương (giám đốc) là em rể ông Thái chiếm 35% cổ phần.

Vợ quan xã tặng em rể cổ phần khi chồng lên chức nhưng quên đóng thuế - 1

Vợ của ông Nguyễn Xuân Thái góp 35% cổ phần vào công ty Minh Thức.

Công ty này đã hết phép khai thác từ năm 2014 và chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét cấp lại. Tuy nhiên, theo người dân địa phương thì từ khi hết phép, công ty vẫn hoạt động khai thác đá bình thường tại khu vực núi Lóng, thung Buồn (xã Yên Lâm) khiến họ vô cùng bức xúc. Dư luận cho rằng do có yếu tố “người nhà” nên vị chủ tịch xã đã cố tình “lờ” đi.

Cho đến cuối năm 2019, sau nhiều lần tố cáo của người dân, công ty này mới bị cơ quan chức năng “sờ gáy” và phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng về hành vi khai thác đá trái phép.

Trong đơn tố cáo vị chủ tịch xã, người dân viết: “Đối chiếu theo 18 điều Đảng viên không được làm theo Điều lệ Đảng và theo quy định tại Quyết định 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Thái đã vi phạm vào mục 8 những điều Đảng viên không được làm đó là “Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách”.

“Dù kết quả kiểm tra của Sở TN&MT đã chỉ rõ những sai phạm thế nhưng đến nay vẫn chưa có hình thức xử lý kỷ luật nào đối với ông Thái” – nội dung đơn nêu.

Vợ Chủ tịch xã tặng cổ phần nhưng “quên” đóng thuế!

Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc thì bất ngờ phát hiện toàn bộ 35% cổ phần của bà Phạm Thị Sự đã được bà tặng cho em rể là ông Trần Ngọc Dương (Giám đốc công ty) vào năm 2008. Đây cũng là thời điểm ông Nguyễn Xuân Thái nhận chức Chủ tịch UBND xã.

Vợ quan xã tặng em rể cổ phần khi chồng lên chức nhưng quên đóng thuế - 2

Trụ sở UBND xã Yên Lâm - nơi ông Thái giữ chức Bí thư kiêm Chủ tịch xã.

Ông Trần Đức Hạnh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Định cho biết, sau khi nhận được đơn thư, được sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, đơn vị đã thành lập một tổ đi thẩm tra một số nội dung trong đơn tố cáo.

“Kết quả thẩm tra cho thấy Công ty TNHH Minh Thức được thành lập năm 2006 với 3 thành viên, trong đó bà Phạm Thị Sự (vợ ông Thái) góp 35% cổ phần (cụ thể là 1 tỉ 085 triệu đồng); ông Trần Ngọc Dương (Giám đốc, là em rể ông Thái) góp 35% cổ phần. Thời điểm này ông Thái đang làm Phó chủ tịch UBND xã Yên Lâm.

Năm 2008, ông Thái giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm. Tuy nhiên, cũng trong năm này, vợ ông Thái đã cho tặng số cổ phần 35% trên cho ông Trần Ngọc Dương. Qua xác minh thì ông Dương là em rể ông Thái. Việc cho tặng diễn ra vào tháng 12/2008”- ông Trần Đức Hạnh thông tin.

Cũng theo ông Hạnh, việc cho tặng trong hợp đồng nói rõ phải thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (nghĩa vụ nộp thuế). Tuy nhiên, ngày mà đoàn công tác của UBKT lên làm việc, ông Trần Ngọc Dương chưa thực hiện nghĩa vụ này.

Đáng nói, trong kết quả kiểm tra, UBKT Huyện ủy Yên Định không đưa ra hình thức xử lý nào và chỉ tham mưu cho Thường trực Huyện ủy Yên Định chỉ đạo UBND huyện Yên Định tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Yên Lâm.

Trước đó, Dân trí cũng đã thông tin, năm 2010, bà Phạm Thị Sự, vợ ông Nguyễn Xuân Thái, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm đã được cấp trái quy định hơn 30 nghìn m2 đất lâm nghiệp.

Năm 2015, khi có dự án đi qua 1 phần diện tích đất này, bà Sự đã được Nhà nước đền bù gần 400 triệu đồng. Dù thanh tra sai phạm đã rõ nhưng số tiền mà vợ vị Bí thư kiêm Chủ tịch xã Yên Lâm được nhận khống không được thu hồi, cán bộ liên quan cho đến nay cũng không bị xử lý.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Bình Minh