Về khu vườn “triệu đô” ở Hải Dương: Thông tin bị suy diễn, thổi phồng

(Dân trí) – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng trong việc đưa tin về khu nhà vườn ở Ninh Giang, một số báo đã bình luận, suy diễn, thổi phồng.

Về khu vườn “triệu đô” ở Hải Dương: Thông tin bị suy diễn, thổi phồng
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Cần nghiêm túc khắc phục việc một số báo đã
bình luận, suy diễn, thổi phồng, gây hoài nghi trong xã hội (Ảnh: Vietnamnet)

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngày 31/5, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng trong việc đưa tin về khu nhà vườn ở Ninh Giang, một số báo đã bình luận, suy diễn, thổi phồng.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói: "Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội là một chức năng quan trọng, nhưng phải bảo đảm trung thực, khách quan. Ví dụ như vừa qua một số báo chí đã đưa tin về việc xây dựng khu nhà vườn ở Ninh Giang mà dư luận trong dân cho là không bình thường ở một vùng quê thuần nông, là đúng chức năng của báo chí.

Song, điều cần nghiêm túc khắc phục việc một số báo đã bình luận, suy diễn, thổi phồng như: "nhà vườn trăm tỷ", hoặc "khu vườn triệu đô"... Đó là việc làm không đúng, gây hoài nghi trong xã hội. Đặc biệt, có báo lại dùng những ngôn từ mang tính kêu gọi, kích động như: "Hỡi dân chúng... " khi phản ánh về dư luận trên, là hoàn toàn sai trái với tôn chỉ của báo chí cách mạng, cần nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục."

Liên quan đến “dinh thự” tại Hải Dương, tòa soạn Báo Dân trí tiếp tục nhận được đông đảo ý kiến đa chiều của bạn đọc. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến hồi âm về vụ việc này.

Sâm Cầm (email: samcam088@yahoo.com):

Dù gì thì việc xây dựng với quy mô như vậy giữa vùng quê thuần nông nghèo cũng rất phản cảm, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Theo tôi cha con anh Tùng nên rút kinh nghiệm.

Tiến (email: tienhathnh@yahoo.com.vn):

Viết báo mà không đúng sự thật thì không khác nào một liều thuốc độc. Tôi hoan nghênh Dân trí đã làm cho độc giả hiểu rõ vụ việc.

Xuân Trường – Nam Định (email: tranduccuongd@yahoo.com):

Vườn này so với vườn 1,8ha của tôi ở Nam Định thì có thấm vào đâu, mười cây cảnh của tôi ở Nam Định đã có giá tiền tỷ rồi chưa nói đến ao, vườn, nhà, xe. Tôi hoan nghênh những người biết làm giàu, quê tôi Chủ tịch xã thôi mà cũng có tiền tỷ mua biệt thự cho con cái đi học trên Hà Nội.

Dương Vân Anh (email: nguyenhoangduong.nitromass@yahoo.com.vn):

Mọi người hãy xem xét bằng mắt thực của mình, nghe bằng tai của mình, hãy hiểu rõ pháp luật hơn trước khi nhận xét và bình luận.

Hải Châu (email: h.haichau@yahoo.com.vn):

Có gì ghê gớm đâu mà thanh tra, nếu cố tiền nên khuyến khích cách tiêu dùng như vậy vừa ích nước vừa lợi nhà. Cần lên án mấy ông có tiền sắm siêu xe, hàng xa xỉ nhập ngoại ảnh hương không nhỏ đến tình trạng nhập siêu của đất nước.

Dr.Xuan (email: boy_kute_hihi@yahoo.com):

Thế mới thấy,công khai minh bạch tài sản các vị quan chức nhà nước là quan trọng và cấp thiết!!!

Tùng Anh (email: tunganh998@yahoo.com):

Tôi cho rằng cần nhìn nhận khách quan về vấn đề này. Căn nhà ấy và khu vườn ấy không là gì so với một số dinh thự tại Hà Nội của một số người... Xin quan tâm tới một khía cạnh khác nhạy cảm hơn về sự bất thường này. Liệu có phải một cuộc chơi do người khác giật dây không? Và mục đích chính là gì? Làm quan tỉnh cũng không phải dễ và càng nhiều chuyện dễ xảy ra khi lợi ích của ai đó không được đáp ứng. Dư luận có những hướng khác đấy và mong quý báo quan tâm hơn.

Nguyễn Thanh Phong: (email: thanhphong1892@gmail.com):

Đây là việc cần gì làm to lên, chỉ là khu vườn ở vùng quê mà, có phải các biệt thự triệu đô tại Hà Nội, TPHCM đâu? Thử hỏi có cán bộ nào hàm Vụ trưởng trở lên mà đang ở nhà chung cư, đi xe đạp??? Vậy họ ở biệt thự, đi xe ô tô thì tiền lương có đủ không? Các bạn thử xem các chủ tịch, bí thư các quận huyện từ miền núi đến Hà Nội họ đang ở trong căn nhà như thế nào?

Thu Huyền (email: huyen@gmail.com):

Nhiều ý kiến trái chiều, có người cho là bình thường, có người cho là không bình thường. Tôi cũng cho bình thường. Hàng nghìn biệt thự triệu đô ở Hà Nội, TPHCM ai đang sở hữu các bạn có biết không?

Sỹ Thái (email: vietnamcongthongtin@yahoo.com.vn):

Mình là người ngoài Đảng, nhưng mình nghĩ Đảng viên cũng là người, họ được quyền sống, lao động, làm việc và hưởng thành quả lao động của họ. Chi cần quan trọng là "SỰ MINH BẠCH và TRONG SÁNG" Mình không nghĩ Đảng viên là phải nghèo mới là Đảng viên tốt. Dân giàu nước tất mạnh, Đảng viên có cuộc sống ấm no, ổn định, tất giảm tệ nạn tham nhũng. Lo sợ họ làm kinh tế sẽ không khách quan, chuyện đó có pháp luật lo. Bạn chọn điều gì "SỰ MINH BẠCH hay GIẤU KÍN"

Vũ Văn Tiến (tổng hợp)