Dồn điền đổi thửa ở Thường Tín, Hà Nội:

UBND xã Nghiêm Xuyên giải tỏa xong nỗi bức xúc của nông dân

(Dân trí) - Chỉ sau 3 ngày làm việc, UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo xã Nghiêm Xuyên giải quyết xong nỗi bức xúc của nông dân thông qua các buổi đối thoại công khai với phương án duy trì nguyên diện tích đất 10% tại đồng Xa với 15 hộ dân vừa có đơn khiếu nại.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa trong bài viết “Nước mắt nông dân nghèo ở xã Nghiêm Xuyên”, phản ánh nỗi bức xúc của nông dân ngõ Trung, cụm 4 thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội liên quan đến việc dồn điền đổi thửa diễn ra tại địa phương. Người dân cho rằng việc chuyển diện tích đất 10% (diện tích đất hoa lợi do địa phương quản lý) từ đồng Xa về đồng Gần không phù hợp, vì phần diện tích đồng Xa không thuận lợi cho sản xuất. Bên cạnh đó, mỗi gia đình còn bị hao hụt hàng trăm m2 so với trước lúc dồn điền đổi thửa.
 
Nỗi bức xúc của người nông dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên đã
Nỗi bức xúc của người nông dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên đã
được xã Nghiêm Xuyên giải quyết kịp thời
 

Ngày 5/3/2013, PV báo Dân trí đã có buổi làm việc với đại diện UBND huyện Thường Tín và xã Nghiêm Xuyên để làm rõ nội dung đơn khiếu nại của công dân. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên xác nhận trên địa bàn địa phương vẫn tồn tại những bất đồng liên quan đến chủ trương dồn điền đổi thửa của 15 hộ dân ngõ Trung, cụm 4 thôn Cống Xuyên. Đại diện UBND xã Nghiêm Xuyên cam kết sẽ giải quyết xong nỗi bức xúc của nông dân trong thời gian sớm nhất.

Sau buổi làm việc với các PV, ngày 6/3/2013, đại diện UBND huyện Thường Tín và xã Nghiêm Xuyên đã tổ chức những cuộc đối thoại cùng nông dân có đơn khiếu nại để đi đến thống nhất phương án giải quyết quyền lợi cho người nông dân.

Cụ thể, UBND xã Nghiêm Xuyên đồng ý trả lại cho 15 hộ dân ngõ Trung, cụm 4 thôn Cống Xuyên 1.971m2 đất 10% trong tổng sổ 11.917 m2 mà cụm đang quản lý. Đồng nghĩa, 15 hộ này không phải chuyển phần diện tích 10% từ đồng Xa về đồng Gần, vẫn giữ nguyên diện tích ghi trong sổ đỏ ở đồng Gần được cấp năm 1999. Theo đó, 15 hộ này sẽ có quỹ đất 10% ở đồng Xa. Còn ở đồng Gần bà con vẫn đứng tên sổ đỏ toàn bộ phần diện tích như sổ đỏ cũ bà con đang sở hữu.
 
Lãnh đạo huyện Thường Tín và xã Nghiêm Xuyên công bố phương án
Lãnh đạo huyện Thường Tín và xã Nghiêm Xuyên công bố phương án
giải quyết đơn khiếu nại của nông dân chiều 7/3/2013
 

Trao đổi cùng các PV trong buổi làm việc chiều 7/3/2013, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, bà Chu Thị Minh Huyền cho biết: UBND huyện nhất trí với phương án giải quyết của xã Nghiêm Xuyên để giải quyết dứt điểm, có câu trả lời rõ ràng cho bà con. Chúng tôi không để tình trạng bà con kéo dài tình trạng bức xúc, nếu có bức xúc của bà con, chúng tôi sẽ cùng với cơ sở giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Sau khi UBND xã Nghiêm Xuyên và các hộ dân thống nhất phương án giải quyết, hiện tại, bà con nông dân ngõ Trung, cụm 4 thôn Cống Xuyên đã triển khai cấy lúa trên phần diện tích bỏ trống trước đó.

UBND xã Nghiêm Xuyên đã đưa ra phương án giải tỏa nỗi bức xúc cho nông dân, nhưng những người nông dân nơi đây vẫn đề nghị lãnh đạo huyện Thường Tín tiếp tục giám sát quá trình thực hiện để người dân có thể yên tâm sản xuất.

Bài và ảnh: Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương