Tỉnh Nghệ An chỉ đạo trả lời vấn đề Dân trí phản ánh

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Liên quan đến vấn đề báo Dân trí phản ánh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND huyện Diễn Châu kiểm tra, xử lý đối với 2 mỏ đất tại xã Diễn Lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý các mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Ngày 27/8, báo Dân trí có bài viết "Sai phạm chồng sai phạm, 2 doanh nghiệp vẫn ngang nhiên "ngoạm" đất đá", phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản không đúng quy định tại hai mỏ đất ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Các vi phạm của chủ mỏ gồm: khai thác ra ngoài phạm vi được cấp phép, gây hư hỏng hạ tầng và ô nhiễm môi trường.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo trả lời vấn đề Dân trí phản ánh - 1
Đoàn kiểm tra phát hiện hai công ty khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ được cấp phép (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Diễn Châu thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Diễn Châu cần đặc biệt chú ý tới các hành vi khai thác khoáng sản ra ngoài phạm vi, khai thác sai thiết kế, vượt công suất, không kê khai đầy đủ khối lượng khai thác, không tuân thủ quy chuẩn an toàn lao động và không lắp đặt trạm cân, camera giám sát.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Diễn Châu khẩn trương kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với Công ty TNHH Hoàng Phúc và Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Hoàng. Kết quả kiểm tra và xử lý báo cáo cho UBND tỉnh Nghệ An, trả lời báo Dân trí.

UBND huyện Diễn Châu được yêu cầu triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản phải được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

UBND huyện Diễn Châu cũng được đề nghị khẩn trương thực hiện xử lý dứt điểm, không để các vụ việc dồn nén và tích lũy sai phạm.

Năm 2022, cả hai doanh nghiệp này đã bị UBND huyện Diễn Châu xử phạt vi phạm hành chính với hành vi chiếm đất rừng sản xuất để khai thác khoáng sản. Diện tích vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Phúc là 5.063,5m2 và Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Hoàng là 9.857,9m2. Số tiền phạt hơn 100 triệu đồng và yêu cầu dừng ngay các hành vi vi phạm.