Mẹ đơn thân nghèo hưởng trợ cấp, con là sinh viên có được miễn học phí?

(Dân trí) - Đối tượng được miễn học phí là người học từ 16 đến 22 tuổi đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Sinh viên T.T.T.A. (Ninh Bình) cho biết mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, thuộc diện người đơn thân nuôi 2 con trong hộ nghèo.

Nữ sinh băn khoăn liệu bản thân đang học đại học văn bằng thứ nhất có thuộc đối tượng được miễn học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Trả lời vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn khoản 4 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về đối tượng được miễn học phí.

Mẹ đơn thân nghèo hưởng trợ cấp, con là sinh viên có được miễn học phí? - 1

Sinh viên trường Đại học Luật TPHCM tham dự khai giảng sáng 5/9 (Ảnh minh họa: NTCC).

Theo quy định, người học từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất được miễn học phí nếu thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, quy định cũng áp dụng đối với người học trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trường hợp mẹ của sinh viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo khoản 4 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Đây là nhóm người thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; hoặc đã có chồng, có vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc nuôi con từ 16 đến 22 tuổi đang học tập.

Theo Bộ GD&ĐT, đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP không nằm trong nhóm được miễn học phí theo khoản 4 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Vì vậy, trường hợp của sinh viên T.T.T.A. không thuộc đối tượng được miễn học phí theo quy định hiện hành.