Thanh Hóa: Chính quyền bất lực để dân khai thác đất trái phép

(Dân trí) - Nhiều năm qua, dù đã có cơ quan chức năng vào cuộc, thanh kiểm tra và xử lý nhưng tình trạng khai thác đất trái phép ở núi Eo Miễu, thôn Cầu Hòa (xã Cầu Lộc, Hậu Lộc- Thanh Hóa) của một số hộ dân vẫn không chấm dứt.

Theo phản ánh của rất nhiều hộ dân ở thôn Cầu Hòa, xã Cầu Lộc thì bao năm qua họ luôn sống trong bức xúc trước việc 3 hộ gia đình trong thôn ngang nhiên khai thác đất trái phép mang bán, ảnh hưởng rất lớn tới môi trường và cuộc sống của họ. Người dân liên tục có ý kiến tới chính quyền địa phương, nhưng vẫn không xử lý dứt điểm được.

“Từ khi khai thác đất ở đây chúng tôi luôn phải chịu chung tình trạng bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội. Hằng ngày có hàng chục chiếc xe tải lớn nhỏ chạy liên tục trong đường dân sinh, vừa nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cũng chẳng mấy chốc con đường bê tông sẽ hỏng” - người dân thôn Cầu Hòa cho hay.

Xe ra vào chở đất bụi bay mù mịt
Xe ra vào chở đất bụi bay mù mịt

Theo tìm hiểu của PV, khu vực một số người dân đang lén lút khai thác đất mang bán thuộc đất rừng trồng theo các dự án 327 (sau này là 661), đất được giao cho các hộ dân trồng cây, chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên hiện nay, rất nhiều diện tích cây đã bị chặt phá để múc đất mang bán.

Bà Nguyễn Thị Quyên, trưởng thôn Cầu Hòa cho biết: “Những hộ này họ ngang nhiên múc đất rồi chở đi bán cả ngày lẫn đêm. Việc làm trên được chia theo ca, chủ yếu những khung giờ khuya muộn hoặc sớm tinh mơ. Bà con rất bức xúc vì khi đang ngủ say lại giật mình bởi tiếng động lớn từ máy xúc, tiếng xe chở đất, chưa kể đến đường thôn nhỏ hẹp nền yếu, xe chở đất vãi bụi mù mịt”.

Thanh Hóa: Chính quyền bất lực để dân khai thác đất trái phép - 2
Mặc dù bị cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, phạt hành chính nhưng việc khai thác đất trái phép vẫn diễn ra
Mặc dù bị cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, phạt hành chính nhưng việc khai thác đất trái phép vẫn diễn ra

Ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc xác nhận sự việc trên. “Mấy năm qua, ông Nguyễn Trọng Sơn, Phạm Viết Bình và bà Nguyễn Thị Lý mang 3 máy xúc về địa điểm núi Miễu múc đất.Việc này, địa phương biết và rất đau đầu, anh em nhiều lần xuống hiện trường để ngăn cản cũng như xử phạt hành chính. Tuy nhiên, thẩm quyền của xã cũng chỉ dừng lại ở việc phạt hành chính không quá 5 triệu đồng, còn máy móc không giữ được” - ông Tám nói.

“Chúng tôi cũng xử lý rất nghiêm, có lần lập biên bản đưa cả máy xúc về trụ sở để xử lý. nhưng thẩm quyền của xã cũng chỉ được phạt hành chính xong rồi lại phải bàn giao máy cho chủ. Rất nhiều lần kiến nghị lên chính quyền cấp trên để xử lý dứt điểm vụ việc. Rất nhiều đoàn từ huyện đến tỉnh cũng về để phối hợp giải quyết, được một thời gian sau đâu lại vào đấy” - ông Tám cho biết thêm.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, cho biết huyện cũng nắm rất rõ sự việc, huyện cũng đã nhiều lần cử người về xử lý, thậm chí Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã về tận nơi, lập biên bản xử phạt.

“Chủ tịch xã nói không xử lý được là không đúng, nếu quá thẩm quyền thì phải báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý. Nếu tới đây xã Cầu Lộc không giải quyết dứt điểm được việc đó thì huyện sẽ đình chỉ công tác của chủ tịch xã. Có mỗi việc đó không làm được còn làm cái gì” - ông Long khẳng định.

Bình Minh