Sau học phí, phụ huynh mong mỏi cắt giảm các chi phí khác cho học sinh
(Dân trí) - "Sau việc miễn học phí, tôi kỳ vọng tiếp theo sẽ là các khoản chi phí khác sẽ được loại bỏ như phí cơ sở vật chất, xã hội hóa, quỹ hội phụ huynh...", ý kiến của độc giả Dân trí.
Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo nghị quyết, Nhà nước sẽ miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập.
Học sinh theo học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí. Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 26/6/2025 và áp dụng từ năm học 2025-2026.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Phạm Thắng).
Đón nhận thông tin trên, nhiều người bày tỏ sự hân hoan và kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để hướng tới nền giáo dục quốc dân, nơi mọi người dân đều được tiếp cận và phổ cập kiến thức. Độc giả Điền Zilean bình luận: "Sau học phí, hy vọng mọi khoản tiền đóng góp của phụ huynh sắp tới sẽ bằng 0. Khi đó, gánh nặng của việc cho con đi học mới được loại trừ hoàn toàn. Ngoài ra, cần có quy định về việc bắt buộc nhà trường không được thu, phụ thu thêm bất cứ tiền nào khác từ học sinh, như vậy vấn đề tài chính trong môi trường học đường mới có thể minh bạch".
"Rất mừng với thông tin này", bạn đọc Truong Ngo Ty cảm thán khi tiếp nhận thông tin miễn giảm học phí. Tuy nhiên, cũng có quan điểm tương tự độc giả Điền Zilean, người này nhìn nhận đây chỉ là nền tảng, còn vấn đề mấu chốt để việc phổ cập kiến thức được triển khai rộng rãi trong toàn dân là việc cắt giảm những chi phí không cần thiết, đè nặng lên gia đình học sinh.
"Học phí bản chất không chiếm bao nhiêu chi phí trong năm học mà phần chi phí lớn nhất phải là phí học thêm. Tôi mong muốn tăng mạnh lương, thưởng, phụ cấp cho giáo viên, xét đây là nhóm ngành đặc thù, đồng thời cấm tuyệt đối dạy thêm. Có như vậy sẽ không còn cảnh lôi kéo học sinh đi học thêm tại lớp của thầy cô, tránh cảnh dạy như chiếu lệ ở lớp, không quan tâm bài vở của học sinh cao hay thấp, để rồi học sinh phải tìm đến các lớp dạy thêm tại nhà của giáo viên", người này kỳ vọng.
"Tôi rất ủng hộ chính sách này. Việc miễn học phí chắc chắn sẽ khuyến khích nhiều học sinh tiếp tục học tập, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn", độc giả Đỗ Minh Nhựt bình luận.
"Bước tiến lớn cho giáo dục Việt Nam, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện cho trẻ em được tới trường", anh Phạm Mạnh Hùng ca ngợi.

Học sinh từ mầm non tới THPT tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được miễn học phí (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).
Miễn học phí là tin vui với toàn dân, song với nhiều độc giả, việc miễn học phí phải đảm bảo song hành với chất lượng dạy học và điều kiện học tập, sinh hoạt, cơ sở vật chất cho học sinh, như vậy mới đảm bảo hoạt động giáo dục được hiệu quả.
"Hy vọng miễn học phí và tiếp tục sửa chữa, nâng cấp phòng học, đặc biệt là xây thêm trường học để 100% học sinh được học trường công lập", bạn đọc Vuhung kỳ vọng.
"Sau học phí, tôi kỳ vọng tiếp theo sẽ là các khoản chi phí khác cho nhà trường như tiền bán trú, điện nước, lắp đặt cơ sở vật chất, quỹ lớp, quỹ nhà trường... Đây mới thực sự là những chi phí tốn kém, còn học phí một tháng tại các cơ sở giáo dục công lập thực chất là không đáng kể", chủ tài khoản Jacky Tran phân tích.
"Cũng mừng lắm, nhưng đại đa số các khoản chi ngoài liên quan tới cơ sở vật chất, bồi dưỡng, thăm hỏi, quỹ lớp, bán trú, các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, học năng khiếu... mới chiếm phần lớn chi phí. Đây mới thực sự là phần đáng quan ngại khi cho một đứa trẻ đi học", anh Nguyễn Huy Tuyên quan ngại.