Sai phạm tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu: Mức độ “nghiêm trọng”, xử lý “nhẹ tênh”!

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu), ông Nguyễn Văn Hà được xác định là người "chịu trách nhiệm chính" để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, với số tiền thanh toán "khống" lên đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu lại không xem xét đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ kiến nghị xử lý… hành chính.

Tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu giai đoạn 2011-2014 do ông Nguyễn Văn Hà làm Giám đốc, từ các môn judo, quần vợt, bóng chuyền, bi sắt,... cái gì cũng bị ăn tiền một cách trắng trợn.
Tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu giai đoạn 2011-2014 do ông Nguyễn Văn Hà làm Giám đốc, từ các môn judo, quần vợt, bóng chuyền, bi sắt,... cái gì cũng bị "ăn" tiền một cách trắng trợn.

Sai phạm ở đơn vị hoạt động thể thao, vẫn được "ưu ái" vào "ghế" PGĐ Sở phụ trách thể thao

Theo tài liệu của PV Dân trí, vào tháng 4/2014, sau khi có đơn tố cáo sai phạm tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, mặc dù Đoàn Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bạc Liêu kết luận có nhiều sai phạm, nhưng lãnh đạo Sở VH-TT&DL (thời điểm ông Nguyễn Chí Thiện làm Giám đốc Sở) vẫn đề nghị cấp trên điều động ông Nguyễn Văn Hà (Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu giai đoạn 2011-2014) về Sở phụ trách lĩnh vực thể thao, mà không có bất cứ hình thức xử lý kỷ luật nào.

Đến tháng 9/2014, ông Trần Ngọc Phương (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, phụ trách lĩnh vực thể thao) “bất ngờ” được Tỉnh ủy Bạc Liêu điều sang làm Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, để “nhường” “ghế” Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL phụ trách lĩnh vực thể thao cho ông Nguyễn Văn Hà, dù ông này đang bị tố cáo và đã có kết luận sai phạm khi phụ trách Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu.

Sai phạm tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu: Mức độ “nghiêm trọng”, xử lý “nhẹ tênh”! - 2
Sai phạm tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu: Mức độ “nghiêm trọng”, xử lý “nhẹ tênh”! - 3
Hàng loạt kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng như Sở VH-TT&DL, Công an, Ủy ban Kiểm tra,... chỉ rõ sai phạm của ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hà vẫn bình chân như vại.
Hàng loạt kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng như Sở VH-TT&DL, Công an, Ủy ban Kiểm tra,... chỉ rõ sai phạm của ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hà vẫn "bình chân như vại".

Tiếp đó, Công an tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đều vào cuộc thanh tra và xác minh “dấu hiệu sai phạm” đối với ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu.

Công an tỉnh Bạc Liêu xác định: Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định đơn tố giác hành vi “chiếm đoạt tiền Nhà nước” với số tiền 1,3 tỷ đồng là có căn cứ, đối với người có liên quan là ông Nguyễn Văn Hà.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng xác định: Hành vi, việc làm của ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới là cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tiền ngân sách Nhà nước.

Mặc dù Công an tỉnh Bạc Liêu và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, đều nêu rõ là “có dấu hiệu cố ý làm trái, chiếm đoạt tiền Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng” mà ông Nguyễn Văn Hà là “người chịu trách nhiệm chính”, nhưng ông này chỉ bị cho thôi chức Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu (tháng 5/2016-PV).

Điều "bất thường" là ông Nguyễn Văn Hà vẫn được "ưu ái" cho tại vị “ghế” Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL phụ trách lĩnh vực thể thao. Trong khi đó, chính ông Hà đang có nhiều sai phạm ở lĩnh vực này.

Dư luận và người tố cáo cho rằng, với việc có sai phạm nhưng không xử lý kỷ luật, mà còn để ông Hà làm lãnh đạo phụ trách lĩnh vực thể thao của tỉnh, thì khác nào đã "tạo điều kiện" cho ông này "vừa đá bóng, vừa thổi còi.

Để xảy ra sai phạm ở đơn vị chuyên hoạt động về thể thao trong một thời gian dài, nhưng ông Nguyễn Văn Hà vẫn được ưu ái cho giữ chức Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu phụ trách lĩnh vực thể thao. Điều này khác nào tạo điều kiện cho ông Hà vừa đá bóng, vừa thổi còi.
Để xảy ra sai phạm ở đơn vị chuyên hoạt động về thể thao trong một thời gian dài, nhưng ông Nguyễn Văn Hà vẫn được "ưu ái" cho giữ chức Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu phụ trách lĩnh vực thể thao. Điều này khác nào tạo điều kiện cho ông Hà "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

Không chuyển công an điều tra, chỉ kiến nghị giáng chức

Theo tài liệu của PV Dân trí, qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định, ông Nguyễn Văn Hà với vai trò là Thủ trưởng đơn vị, trong lãnh đạo, quản lý còn chủ quan, thiếu kiểm tra, nhắc nhở, có những vụ việc không thuộc thẩm quyền, nhưng ông Hà tự quyết định mà không trao đổi, hoặc báo cáo xin ý kiến cấp trên.

Đối với cán bộ cấp dưới, khi giao việc, ông Nguyễn Văn Hà đã buông lỏng quản lý, thiếu giám sát, từ đó tạo điều kiện cho cấp dưới lợi dụng vị trí công tác, cố ý vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính để trục lợi cá nhân; trong đó, có nhiều vụ việc ông Hà biết hoặc có chủ trương cho thực hiện như mua hóa đơn thanh toán “khống”, ký “khống” các hợp đồng, giả mạo chữ ký VĐV, HLV, cắt xén các khoản chi,… đã gây thất thoát tiền ngân sách Nhà nước.

Hành vi, việc làm của ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới là “cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tiền ngân sách Nhà nước với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng”.

Mặc dù được xác định là người chịu trách nhiệm chính để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, với số tiền thanh toán khống lên đến cả tỷ đồng tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, nhưng Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu chỉ kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính là giáng chức đối với ông Nguyễn Văn Hà. Việc xử lý này được cho là quá ưu ái đối với ông Hà.
Mặc dù được xác định là người chịu trách nhiệm chính để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, với số tiền thanh toán "khống" lên đến cả tỷ đồng tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, nhưng Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu chỉ kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính là giáng chức đối với ông Nguyễn Văn Hà. Việc xử lý này được cho là quá "ưu ái" đối với ông Hà.

Tương tự, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu cũng kết luận, một số cán bộ của Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu trong việc thanh toán tiền tham gia giải, tập huấn và tiền công, dinh dưỡng,... đã làm "sai nguyên tắc tài chính, trái với quy định pháp luật" với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hà đã “buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho cấp dưới lợi dụng vị trí công tác cố ý làm trái, lập chứng từ thanh toán khống, thanh toán thừa một số nội dung của các chuyến tham gia thi đấu giải và tập huấn, tiền công, dinh dưỡng của HLV, VĐV. Đặc biệt, có những chuyến tập huấn, thi đấu giải không tham dự, bộ môn xin ý kiến và được ông Hà thống nhất trực tiếp ký duyệt thanh toán sai quy định”.

Ông Nguyễn Văn Hà còn “chỉ đạo cắt giảm chế độ tiền dinh dưỡng của VĐV kéo dài nhiều năm, gây dư luận không tốt trong nội bộ. Đồng thời, là người chịu trách nhiệm chính để xảy ra những thiếu sót, sai phạm tại đơn vị”.

Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, nơi ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới từng sử dụng tiền Nhà nước như... tiền túi.
Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, nơi ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới từng sử dụng tiền Nhà nước như... tiền túi.

Mặc dù đã được chỉ rõ trách nhiệm trong những sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, nhưng ông Nguyễn Văn Hà và một số cán bộ cấp dưới không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ bị đề nghị xử lý về mặt hành chính.

Trong đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu chỉ kiến nghị kiểm điểm và giáng chức Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đối với ông Nguyễn Văn Hà. Ngoài ra, ông Hà chỉ phải thu hồi, nộp số tiền... gần 18 triệu đồng.

Dư luận cho rằng, việc xử lý hành vi “cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng”, “làm thất thoát tiền ngân sách Nhà nước”, “sai nguyên tắc tài chính”, “trái pháp luật”,... mà Thanh tra Nhà nước kiến nghị như trên được cho là “nhẹ tênh” so với những sai phạm "nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm HL&TĐTDTT Bạc Liêu, và có quá "ưu ái" đối với "người chịu trách nhiệm chính" là ông Nguyễn Văn Hà (!?).

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Giang Hải Yến