Hà Nội:

Phường Trúc Bạch kết luận vụ tranh chấp tại công trình gây sụt lún nhà dân

(Dân trí) - Sai phạm trật tự xây dựng tại công trình số 39 - 41 Nguyễn Khắc Hiếu - Trúc Bạch - Ba Đình (Hà Nội), chủ đầu tư đã bị UBND quận Ba Đình xử phạt 10 triệu. Tuy nhiên, chủ đầu tư đang xin bổ sung giấy phép xây dựng đồng thời tiến hành giải quyết hệ quả gây sụt lún nhà dân.

Trong kết luận đơn thư tố cáo của công dân ngày 7/7/2014, UBND phường Trúc Bạch đã làm rõ nhiều nội dung, trong đó có phần sai phạm của công trình số 39 - 41 Nguyễn Khắc Hiếu.

Cụ thể, UBND phường Trúc Bạch xử lý vi phạm của bà Đặng Thị Vân Khanh (chủ công trình số 39 - 41) như sau: Ngày 25/12/2012, bà Khanh đã được UBND quận Ba Đình cấp giấy phép điều chỉnh sô 494/GPXD - UBND với nội dung xây nhà 6 tầng, tầng 1 có gác xép lửng. Gia đình bà Khanh đang thi công xây dựng sai phép tầng 7. Vì vậy, ngày 23/9/2013, UBND phường đã lập hồ sơ ban hành quyết định đình chỉ thi công số 102/QĐ - UBND ngày 24/9/2013. 

Công trình đã bị cắt điện nước, UBND phường Trúc Bạch chuyển hồ sơ vượt thẩm quyền lên thanh tra xây dựng theo quy định. UBND quận Ba Đình đã ra quyết định xử phạt vi phạm mức phạt 10 triệu đồng với chủ công trình.

Phường Trúc Bạch kết luận vụ tranh chấp tại công trình gây sụt lún nhà dân.
Phường Trúc Bạch kết luận vụ tranh chấp tại công trình gây sụt lún nhà dân.
Phường Trúc Bạch kết luận vụ tranh chấp tại công trình gây sụt lún nhà dân.
Phường Trúc Bạch kết luận vụ tranh chấp tại công trình gây sụt lún nhà dân.

Phường Trúc Bạch cho biết hiện chủ đầu tư đã lập hồ sơ xin bổ sung giấy phép xây dựng và hồ sơ này đã được UBND quận Ba Đình thụ lý.

Cùng với kết luận sai phạm tại công trình số 39 - 41 Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch cũng thông tin về việc giải quyết hệ quả công trình xây dựng này gây lún nứt nhà ông Phạm Duy Tiến.

Theo đó, ngày 7/9/2013, UBND phường đã phối hợp cùng tổ dân phố, cảnh sát khu vực với sự chứng kiến của gia đình ông Tiến và bà Khanh đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, xác định ảnh hưởng do công trình của bà Khanh gây ra đối với nhà ông, đối chiếu với biên bản kiểm tra hiện trạng trước khi nhà bà Khanh xây dựng để có cơ sở giải quyết.

UBND phường Trúc Bạch đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp hòa giải. Tại các cuộc họp, hai gia đình không thống nhất được các phương án bồi thường thiệt hại do việc xây dựng của gia đình nhà và Khanh gây ra. Vì vậy, UBND phường Trúc Bạch yêu cầu hai gia đình tiếp tục thỏa thuận bồi thường hoặc mời cơ quan thẩm định để xác định mức độ ảnh hưởng và đưa ra kết quả khách quan.

Ngày 6/3/2014, gia đình bà Khanh đã mời Công ty CP tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng Việt Nam vào kiểm tra ghi nhận mức độ ảnh hưởng để lập cơ sở làm phương án khắc phục, sửa chữa bồi thường đối với gia đình ông Tiến. Công ty này đã có báo cáo kiểm định và dự toán sửa chữa. Tuy nhiên gia đình ông Tiến không đồng ý và cũng không mời đơn vị kiểm định để UBND phường Trúc Bạch có phương án giải quyết.

Kết luận của UBND phường Trúc Bạch cho biết ngày 12/5/2014, bà Khanh đã mở tài khoản ngân hàng nộp số tiền bằng số tiền trong báo cáo kết quả thẩm định để làm cơ sở bồi thường thiệt hại khi gia đình ông Tiến yêu cầu.

Làm việc với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Minh - Phó chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết công trình số 39 - 41 Nguyễn Khắc Hiếu đã bị đình chỉ thi công hơn 1 năm nay. Chủ đầu tư đang làm thủ tục xin bổ sung giấy phép xây dựng. Hồ sơ này đang được các cơ quan chức năng thụ lý nhưng chưa có quyết định chính thức.

Theo ông Minh, việc giải quyết lún nứt nhà ông Tiến do công trình số 39 - 41 gây ra sở dĩ chưa dứt điểm là do việc thỏa thuận bồi thường chưa thống nhất. Ông Tiến đưa ra mức yêu cầu bồi thường quá cao. UBND phường Trúc Bạch đã xử lý sự việc theo đúng thẩm quyền, chuyển UBND quận Ba Đình thụ lý những nội dung không thuộc quyền hạn giải quyết của cấp phường.

Anh Thế