Ồ ạt chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục tại Thừa Thiên Huế!

(Dân trí) - Qua nguồn tin của PV, thời gian gần đây tại mỏ khai thác đất đá sét của Công ty TNHH Trường An ở thôn Huỳnh Trúc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, dù chưa hoàn thiện thủ tục tại mỏ này nhưng chủ mỏ vẫn cho xe tải lớn ồ ạt vào chở khoáng sản đi bán.

Mỏ khoáng sản đất đá sét làm nguyện liệu phụ gia xi măng tại thôn Huỳnh Trúc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Công ty TNHH Trường An do ông Phan Văn Vinh làm Giám đốc. Mỏ này hiện đã có gần đầy đủ các giấy phép, thủ tục nhưng chưa thỏa thuận đền bù với các hộ dân diện tích mở rộng mỏ mới đây được UBND tỉnh cấp, chưa hoàn thiện thủ tục gia hạn thuê đất tiếp theo.

Tuy nhiên thời gian gần đây, hoạt động khai thác tại mỏ này vẫn ồ ạt xảy ra. PV đã quyết định theo dõi hoạt động của mỏ này. Vào ngày 11/7 chúng tôi đã theo dõi các chuyến xe chở khoáng sản lậu ra khỏi mỏ này.

Trên con đường liên huyện ở tại xã Phong Mỹ dẫn vào khu mỏ đi qua cầu Ông Mai - dù chỉ ghi tải trọng tối đa xe chở qua cầu là 13 tấn, nhưng những chuyến xe trên chở đầy ắp đất đá sét từ mỏ với tải trọng xe khoảng 24 tấn đều đặn lưu thông, cày nát con đường vốn đã xuống cấp. Bụi mù mịt từ xe và đất đá sét rơi vãi xuống đường nhưng không một cơ quan chức năng nào kiểm tra.

Ồ ạt chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục tại Thừa Thiên Huế! - 1
Những chiếc xe tải cỡ lớn chở khoáng sản từ mỏ
Những chiếc xe tải cỡ lớn chở khoáng sản từ mỏ

Tiến vào khu mỏ, chúng tôi bỏ xe lại và đi bộ vào gần sát mỏ. Sau khi nấp trong rừng tràm giả làm người dân đi vào xem rừng, chúng tôi đụng phải một người đàn ông cảnh giới, trên tay vẫn cầm cuốn sổ và cây bút ghi số chuyến xe ra vào chở khoáng sản lậu tuồn ra khỏi mỏ.

Người này hất hàm hỏi chúng tôi làm gì mà vào đây? Mọi người trả lời đi thăm rừng. Người đàn ông nói, đây là rừng của doanh nghiệp, mời các anh không có nhiệm vụ gì thì đi ra. Sau một hồi giả đôi co, mọi người cũng ghi kịp lại những hình ảnh, video của chiếc xe vào múc đất lậu và chở ra ngoài biển số 75C-037.83 của Công ty TNHH DVTM Vận tải Tuấn Phát, đầu xe ghi chữ Tuyết Liêm.

Cận cảnh 1 chiếc xe tải đang chờ xe múc đưa khoáng sản lên khoang sau
Cận cảnh 1 chiếc xe tải đang chờ xe múc đưa khoáng sản lên khoang sau

Chiếc xe này ghi tải trọng tối đa 24 tấn, sau khi múc đầy ắp khoan với phần khoáng sản nhô lên cao vượt quá tải trọng xe, đã trùm bạt lại và tức tốc rời khỏi mỏ. Xe chạy nhanh qua đường và vượt qua cây cầu yếu Ông Mai tải trọng tối đa 13 tấn.

PV đã tức tốc gọi điện cho ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền để điều động lãnh đạo xã Phong Mỹ, cán bộ môi trường huyện cùng công an môi trường huyện đến ngay hiện trường xử lý. Sau hơn nửa tiếng, đoàn đã vào ngay tại khu mỏ cùng PV. Lúc này các xe đã rút hết ra ngoài chỉ còn người đàn ông cảnh giới trên với vẻ mặt sợ sệt nhưng vẫn cười nói bả lả.

Đoàn ghi nhận ban đầu khu mỏ đã thiếu những thủ tục nhưng vẫn cố tình vận chuyển khoáng sản đi bán là sai phép. Đoàn đã xin phép PV cung cấp bằng chứng các xe chở khoáng sản lậu cũng như hẹn lịch làm việc với doanh nghiệp chủ mỏ để có hướng xử phạt đích đáng.

(còn tiếp…)

Chùm ảnh ghi nhận vụ việc:

Ồ ạt chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục tại Thừa Thiên Huế! - 4
Trên tuyến đường qua xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền ồ ạt nhiều chuyến xe chở khoáng sản từ mỏ chưa đầy đủ thủ tục sáng 11/7
Trên tuyến đường qua xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền ồ ạt nhiều chuyến xe chở khoáng sản từ mỏ chưa đầy đủ thủ tục sáng 11/7
Xe chạy với miếng che sơ sài làm tung bụi mù và vương vãi khoáng sản khắp đường
Xe chạy với miếng che sơ sài làm tung bụi mù và vương vãi khoáng sản khắp đường
Chiếc xe múc ở mỏ Công ty TNHH Trường An đang chuẩn bị cho lần múc tiếp theo trong trưa 11/7
Chiếc xe múc ở mỏ Công ty TNHH Trường An đang chuẩn bị cho lần múc tiếp theo trong trưa 11/7
Xe tải tiến vào và xe múc làm nhiệm vụ
Xe tải tiến vào và xe múc làm nhiệm vụ
Ồ ạt chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục tại Thừa Thiên Huế! - 9
Người đàn ông cảnh giới nhìn quanh với vẻ mặt đầy nghi hoặc
Người đàn ông cảnh giới nhìn quanh với vẻ mặt đầy nghi hoặc
Xe đã được múc đầy khoang
Xe đã được múc đầy khoang
Xe rời khỏi mỏ
Xe rời khỏi mỏ
Tải trọng xe của Công ty TNHH DVTM Vận tải Tuấn Phát ghi chở tối đa 24 tấn, nhưng thùng xe đầy ắp vượt quá tải trọng
Tải trọng xe của Công ty TNHH DVTM Vận tải Tuấn Phát ghi chở tối đa 24 tấn, nhưng thùng xe đầy ắp vượt quá tải trọng
Xe chạy qua cầu yếu chỉ cho phép tải trọng 13 tấn
Xe chạy qua cầu yếu chỉ cho phép tải trọng 13 tấn
Sau khi PV điện thoại, đoàn cơ quan chức năng đã lên hiện trường. Người đàn ông cảnh giới xuất hiện (trái) và làm việc tạm thời với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền (giữa)
Sau khi PV điện thoại, đoàn cơ quan chức năng đã lên hiện trường. Người đàn ông cảnh giới xuất hiện (trái) và làm việc tạm thời với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền (giữa)
Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế - Môi trường, Công an huyện Phong Điền vào kiểm tra mỏ
Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế - Môi trường, Công an huyện Phong Điền vào kiểm tra mỏ
Đoàn đã ghi nhận ban đầu mỏ chưa đầy đủ thủ tục
Đoàn đã ghi nhận ban đầu mỏ chưa đầy đủ thủ tục
Đoàn xe vận chuyển khoáng sản lậu sau khi bị động và có đoàn chức năng lên kiểm tra, đã đổ lại ven đường án binh bất động
Đoàn xe vận chuyển khoáng sản lậu sau khi bị động và có đoàn chức năng lên kiểm tra, đã đổ lại ven đường "án binh bất động"

Ồ ạt chở đất đá sét lậu ra khỏi mỏ chưa hoàn thiện thủ tục

Đại Dương