Nhịp cầu bạn đọc số 9:

Nhịp cầu bạn đọc số 9: Bị cáo bị khước từ quyền có luật sư bào chữa có phạm luật?

(Dân trí) - Báo Dân trí nhận được đơn thư của bạn đọc trên cả nước phản ánh hàng loạt sự việc bức xúc, tiêu cực liên quan đến cơ chế, chính sách , tranh chấp đất đai và các vụ việc dân sự.

Báo Dân trí nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Thúy, trú tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh - TP. Hà Nội.

Chị Hằng cho biết 7/2015 do được sự dẫn dắt, mời gọi của một đại lý bán Bảo hiểm Prudential chị Hằng đã mua một hợp đồng bảo hiểm với giá 4,2 triệu đồng (người được bảo hiểm là Nguyễn Trọng Cường, chồng chị Hằng).

Đến 18/9/2015 chồng chị Hằng chết đột ngột nhưng không được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo quy định.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư của đến ban lãnh đạo công ty Bảo hiểm Prudential và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn thư khiếu nại của người dân xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì liên quan đến những khuất tất, tiêu cực trong quá trình quản lý xây dựng cơ bản tại Dự án khu đô thị Tứ Hiệp; quản lý xây dựng tại khu đồng giáp, tổ 4, khu chợ thị trấn Văn Điển.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư trên của đến UBND huyện Thanh trì, cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Trần Thị Ngọc, công tác tại trường THPT Tuy Phước, huyện Phước Tuyên, tỉnh Bình Định về việc em gái bà Ngọc là Trần Thị Vinh bị giam giữ cùng 6 đối tượng có liên quan đến vụ việc trộm cắp 12 chiếc xe gắn máy và tiêu thụ.

Trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc và tuyên án, Vinh đã đề nghị quyền được thuê luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi. Tuy nhiên, đề nghị này bị từ chối với lý do người bị xử án không có kinh phí để thực hiện. Cũng theo đơn bà Ngọc, trong phiên tòa xét xử đầu tiên do không thu thập được nhân chứng cũng như tang vật (người mua, bán liên quan đến số xe gắn máy nói trên).

Tuy nhiên, đến phiên tòa sắp diễn ra tới đây (cuối tháng 3/2016), quyền được có luật sư bảo vệ hợp của chị Vinh vẫn bị từ chối . Điều này gây bức xúc, lo lắng cho gia đình chị Ngọc khi quá trình xét xử sắp diễn ra.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư trên của đến TAND huyện Phước Tuyên, cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Báo Dân Trí nhận được đơn của bà Trần Thị Đà, sinh năm 1964, vợ của ông Phạm Văn Ngãi, trú tại Thôn Đồi 2, xã Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Theo đơn của bà Đà, ngày 4/3/2016 con của bà Đà là Phạm Văn Mạnh bị tai nạn xe lam do Đỗ Văn Khá điều khiển phương tiện gây ra. Dù đã làm sai nhưng người nhà của ông Khá không những thiếu thiện chí, cứu người bị thương mà còn hành hung ông Phạm Văn Ngãi (chồng bà Đà) đến thương nặng. Bà Đà gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc.

Báo Dân Trí trân trọng chuyển nội dung đơn thư trên của đến Công an huyện Chương Mỹ, VKSND huyện Chương Mỹ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

Thanh Trầm (tổng hợp)