Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 39

(Dân trí) - Tuần qua (từ 24 – 30/9), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn đề nghị giải quyết của bà Trần Thị Hương trú tại thôn Nguyễn, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phản ánh việc: Cán bộ địa chính và cán bộ hướng dẫn tư pháp thị trấn Vôi là đã hướng dẫn việc phân chia tài sản trong gia đình bà trái với quy định của pháp luật.

Trong đơn thư, bà Trần Thị Hương cũng nêu rõ:  Sau khi ông Trần Huy Dẫn là bố bà và cũng là người đứng tên chủ hộ gia đình và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thửa đất rộng 870m2 tại thôn Nguyễn, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang mất đi, cán bộ địa chính thị trấn Vôi là anh Cảnh và cán bộ hướng dẫn tư pháp là anh Hải đã đứng ra hướng dẫn bà Nguyễn Thị Hoạt là mẹ bà phân chia tài sản cho con cái trong gia đình nhưng không có sự góp măt đầy đủ của con cái trong gia đình, như vậy là làm trái với quy định của pháp luật.

Trong sự việc này, bà Trần thị Hương làm đơn trình bày gửi lên Chủ tịch thị trấn nhưng đều không được trả lời và giải quyết.
 
Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của bà Trần Thị Hương đến UBND tỉnh Bắc Giang  xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn  tố cáo của ông Vũ Trọng Kiền trú tại thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội phản ánh việc: em ruột ông là Vũ Giao Chanh đã chiếm đoạt hai ngôi nhà trên khu đất 10 sào do HTXNN Thông Giang Soi thực hiện chỉ đạo của cấp trên dồn điền đổi thửa cho gia đình ông năm 1998.

Trong đơn tố cáo, ông Kiền đã bày tỏ: Sau khi tất cả gia đình ông đi làm ăn xa thì em ruột ông là ông Vũ Giao Chanh đã cướp trắng hai ngôi nhà và toàn bộ đất đai bất chấp pháp luật, trong đó có một ngôi nhà  do ông Kiền đứng tên với diện tích 350m2.

Trong đơn tố cáo, ông Kiền nêu rõ: sau khi ông chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án Nhân dân Huyện Ứng Hòa, Tòa án đã phân công  bà Tạ Bích Hồng là Thẩm phán thụ lý giải quyết vụ này. Tuy nhiên bà Tạ Bích Hồng đã tìm cách kéo dài thời gian để tạo điều kiện giúp ông Vũ Giao Chanh cướp trắng hai ngôi nhà trên.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Vũ Trọng Kiền Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn khiếu nại của ông Vũ Xuân Bình trú tại thôn Tân phong, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà nội cũng là đại diện cho các hộ gia đình cùng trú tại Thôn Tân Phong, Xã Thụy Phương, Huyện Từ Liêm, Hà Nội là gia đình Vũ Hữu Thu, nguyễn Văn Thời, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Văn Hiền phản ánh việc: Cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND Xã Thụy Phương vi phạm pháp luật trong việc lập phiếu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.
 
Trong đơn khiếu nại, ông Vũ Xuân Bình nêu rõ: gia đình ông và các hộ nói trên có đất bị thu hồi nằm trong chỉ giới dự án giải phóng mặt bằng để làm đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Nam là Chủ tịch UBND Xã Thụy Phương và ông Dương Xuân Thu là cán bộ địa chính đã không xác nhận theo Giấy sử dụng đất số 1946 ngày 30/4/1986 của UBND TP Hà Nội cho các hộ gia đình nói trên, đồng thời cũng không xác nhận theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 10 và điểm b1 Điều 53 Quyết định 108/2009QĐUBND ngày 29/9/2009 của UBND TP Hà Nội.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Vũ Xuân Bình đến Trưởng Công an huyện Từ Liêm, TP Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

-  Đơn đề nghị giải quyết của ông Nguyễn Văn Tuyên sinh ngày 25/11/1982, hiện trú tại đội 5, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội phản ánh : Người thân trong gia đình ông là anh Nguyễn Văn Định sinh năm 1990 bị hai thanh niên thuộc xã Canh Nậu là Mạnh và Đức điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao đâm vào. Mặc dù anh Định được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi và tử vong vào hồi 07h ngày 08/08/2011. Tuy nhiên cho đến nay các cơ quan chức năng huyện Thạch Thất vẫn chưa làm rõ vụ việc cho gia đình anh Tuyên.

Theo phản ánh của ông Tuyên, mặc dù gia đình đã làm 5 lá đơn gửi tới ông Trưởng Công an huyện Thạch Thất, Viện trưởng Viện KSND huyện Thạch Thất, đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được trả lời của các cơ quan có chức năng như trên. Trong khi đó những đối tượng gây ra cái chết cho anh Định vẫn chưa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông  Nguyễn Văn Tuyên đến Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trưởng Công an huyện Thạch Thất xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

Anh Đức (tổng hợp)