Hà Nội:

Nhà cao tầng không phép ngang nhiên “thách đố” chính quyền xã Mỹ Đình

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc sử dụng không gian chung tập thể H312, Mỹ Đình, ông Tuấn bị hàng xóm đánh đến mức phải nhập viện. Điều đáng nói, ngôi nhà cao tầng của người gây ra vụ ẩu đả ngày 23/2 đã tồn tại từ năm 2008 mà không có giấy phép xây dựng.

Theo đơn kiến nghị của ông Ngô Minh Tuấn, trú tại tập thể H312 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội gửi đến báo Dân trí phản ánh: Sáng ngày 23/2/2013, ông Tuấn nhắc nhở chị Oanh kinh doanh giải khát ngoài mặt phố không để xe máy, bàn ghế trên lối đi vào khu tập thể. Nhưng thay vì tiếp thu lời góp ý, ông Huých chủ nhà lại lên tiếng đe dọa, dẫn đến lời qua tiếng lại, trước khi ông Huých cầm một cây gỗ tấn công ông Tuấn.
 
Đơn của ông Ngô Minh Tuấn gửi đến báo Dân trí
Đơn của ông Ngô Minh Tuấn gửi đến báo Dân trí

Vụ hành hung khiến ông Ngô Minh Tuấn choáng váng, khó thở, đau chân, đau tay, phải đi khám và điều trị tại bệnh viện Thể thao Việt Nam trong 2 ngày. Ngày 24/2/2013, ông Tuấn trình báo sự việc lên Công an (Đội 1 hình sự xã Mỹ Đình). Nhưng đã hơn một tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Theo trình bày của ông Ngô Minh Tuấn, vụ hành hung vừa xảy ra chỉ là giọt nước “tràn ly” của những mâu thuẫn tồn tại âm ỉ nhiều năm chưa được giải quyết. Đơn của ông Tuấn cho biết, nhà ông Huých sở hữu một gian nhà tập thể H312, đường Mỹ Đình II, nằm bên phải ngõ vào nhà ông Tuấn. Khi ông Huých xây lấn chiếm khoảng không đến tận cửa nhà ông Tuấn, gia đình ông Tuấn đã làm đơn khiếu nại gửi UBND xã Mỹ Đình, UBND huyện Từ Liêm, Thanh tra xây dựng Từ Liêm, UBND TP. Hà Nội nhưng đều không được giải quyết từ năm 2008 đến nay.

Do những sai phạm không bị xử lý, gia đình ông Huých liên tục tạo ra bầu không khí căng thẳng bằng việc xây cầu bê tông thông giữa 2 nhà trên phần lối đi chung của khu tập thể H312. Vì những mâu thuẫn âm ỉ, giữa hai gia đình thường xuyên xảy ra lời qua tiếng lại và đỉnh điểm là vụ hành hung khiến ông Tuấn phải nhập viện.

Để làm rõ nội dung đơn kiến nghị của ông Ngô Minh Tuấn, ngày 2/4/2013, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Chu Văn Đức, Chánh Thanh tra Xây dựng huyện Từ Liêm về hiện trạng sai phạm ở tập thể H312. Qua hồ sơ lưu trữ tại Thanh tra Xây dựng, công trình của nhà ông Huých được xây dựng từ năm 2008 (lúc ông Nguyễn Văn Hợi giữ chức vụ Chánh Thanh).
 
Ngôi nhà cao 4 tầng không có giấy phép xây dựng vẫn tồn tại nhiều năm
Ngôi nhà cao 4 tầng không có giấy phép xây dựng vẫn tồn tại nhiều năm

Sau khi xem xét hồ sơ, ông Chu Văn Đức xác định phần diện tích đất của gia đình ông Huých ở tập thể H312 có sổ đỏ, nhưng công trình cao 4 tầng của ông này không có giấy phép xây dựng. Làm việc với PV Dân trí, ông Chu Văn Đức cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là xử lý triệt sai phạm ở tập thể H312. Chỉ cần tiếp nhận được đơn khiếu nại của công dân, Thanh tra sẽ kiểm tra hiện trạng để xử phạt hành chính, đồng thời ra quyết định buộc khắc phục hậu quả. Nếu chủ công trình sai phạm không tuân thủ, Thanh tra sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật...”.

Trong đơn kiến nghị gửi báo Dân trí, ông Ngô Minh Tuấn đề nghị Thanh tra xây dựng huyện Từ Liêm, UBND huyện Từ Liêm vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi lấn chiếm diện tích không gian chung, có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm kéo dài khiến dư luận bức xúc.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương