Quảng Bình:

Nguyên thiếu tá công an ngang nhiên rào đường chiếm đất: Đã cưỡng chế!

(Dân trí) - Sau một thời gian dài Báo điện tử Dân trí có bài phản ánh gia đình ông Đinh Văn Nông, ở Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) - nguyên là một Thiếu tá Công an huyện, ngang nhiên rào đường dân sinh, lấn chiếm đất, UBND huyện này và các ban ngành liên quan đã tiến hành tổ chức cưỡng chế, mang lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Theo đó, ngày 24/1/2018, UBND huyện Tuyên Hoá và các cơ quan ban ngành liên quan đã tiến hành tổ chức cưỡng chế tuyến đường dân sinh tại Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê. Tuyến đường nói trên do gia đình ông Đinh Văn Nông ngang nhiên rào bịt đường, lấn chiếm đất từ nhiều năm nay.

Sau khi con đường này được tổ chức cưỡng chế, bà Nguyễn Thị Lượng, trú tại Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa không giấu nổi niềm vui chia sẻ với PV Dân trí: “Rứa là từ nay gia đình tôi và mọi người đã có được một con đường giao thông nông thôn để đi lại, thuận tiện trong sinh hoạt. Qua đây, tôi rất cảm ơn Báo Dân trí đã phản ánh kịp thời để các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc và hiện đã trả lại sự công bằng cho người dân chúng tôi”.

Tuyến đường dân sinh tại Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê bị ông Đinh Văn Nông lấn chiếm từ nhiều năm nay đã được tổ chức cưỡng chế vào ngày 24/1/2018
Tuyến đường dân sinh tại Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê bị ông Đinh Văn Nông lấn chiếm từ nhiều năm nay đã được tổ chức cưỡng chế vào ngày 24/1/2018

Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã có bài phản ánh việc gia đình ông Đinh Văn Nông, trú tại Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa ngang nhiên rào đường dân sinh, lấn chiếm đất. Việc làm sai phạm này của gia đình ông Nông đã gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Lượng cũng như người dân xung quanh.

Trước việc làm sai trái của ông Đinh Văn Nông, UBND huyện Tuyên Hóa cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng, đồng thời buộc ông Nông phải tháo dỡ công trình đã xây dựng trái phép, vận chuyển toàn bộ vật liệu, cây trồng ra khỏi diện tích đất giao thông đã lấn chiếm để khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

Việc ông Đinh Văn Nông rào bịt con đường trên khiến gia đình bà Nguyễn Thị Lượng và nhiều hộ dân xung quanh đi lại rất khó khăn
Việc ông Đinh Văn Nông rào bịt con đường trên khiến gia đình bà Nguyễn Thị Lượng và nhiều hộ dân xung quanh đi lại rất khó khăn

Quyết định xử phạt của UBND huyện Tuyên Hóa đối với ông Đinh Văn Nông có hiệu lực từ ngày 28/3/2013, tuy nhiên mãi đến nhiều năm sau, ông Nông vẫn “phớt lờ” quyết định xử phạt trên và còn tiếp tục “vác” đơn khiếu nại lên UBND huyện Tuyên Hóa.

Và mãi đến ngày, 24/1/2018, UBND huyện Tuyên Hoá và các cơ quan ban ngành liên quan mới tiến hành tổ chức cưỡng chế, mang lại quyền lợi chính đáng cho gia đình bà Nguyễn Thị Lượng cũng như nhiều hộ dân xung quanh.

Đặng Tài