Hà Nội:

Người phụ nữ “Tối viết, ngày gửi đơn” tiếp tục đòi công lý

(Dân trí) - Cho rằng TAND quận Long Biên xét xử chưa thấu tình, đạt lý về những nội dung liên quan quyền lợi 2 ngôi nhà bị giải tỏa 845 - 847 phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang. Bà Hoàn và gia đình tiếp tục kháng án, gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan.

Bà Nguyễn Thị Hoàn đang trình bày sự việc tại tòa soạn Báo Dân trí
Bà Nguyễn Thị Hoàn đang trình bày sự việc tại tòa soạn Báo Dân trí
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Trong nội dung đơn gửi đến báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoàn, hiện trú tại số nhà 184 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, người có liên quan quyền lợi tại 2 ngôi nhà 845 - 847 Ngô Gia Tự và được ông Nguyễn Gia Thúy (anh trai), Nguyễn Văn Hồng (em trai) ủy quyền làm đại diện khẳng định gia đình bà là chủ sở hữu hợp pháp lô đất có diện tích 128m2. Tuy nhiên, trong khi giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án nâng cấp quốc lộ 1A (đoạn Cầu Chui - Cầu Đuống), UBND quận Long Biên đã thực hiện sai quy định, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của bà và các thành viên trong gia đình.
 
Số nhà 845 - 847 (khu vực phủ bạt) sau khi cưỡng chế (Ảnh: Ngọc Cương)
Số nhà 845 - 847 (khu vực phủ bạt) sau khi cưỡng chế (Ảnh: Ngọc Cương)

Theo đơn trình bày của bà Hoàn, mảnh đất 128m2 (gồm 2 số nhà 845 - 847) được hai cụ thân sinh ra bà là Nguyễn Gia Tham và Đỗ Thị Vân mua lại năm 1964 của bà Đinh Thị Xã có địa chỉ tại thi trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm trước đây. Từ đó đến nay, gia đình đã sử dụng ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thế. Lô đất này được xây dựng thành nhà ở riêng biệt từ năm 1989.

Ngày 23/6/2011, gia đình đình bà Hoàn nhận được Quyết định 1737/QĐ - UBND (ký ngày 7/5/2010) của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt dự án chi tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi diện tích nhà đất só nhà 845 - 847. Gia đình bà Hoàn không nhất chí với phương án chỉ đền bù 55, 2m2, vì cho rằng thấp hơn 27,3m2 so với phần diện tích thực gia đình bị thu hồi phục vụ dự án (việc thiếu sót này đã được xác nhận khi tổ công tác GPMB phường Đức Giang tiến hành phúc tra, đo đạc thực tế vào ngày 12/5/2011).
 
Đơn kêu cứu bà Hoàn gửi đến báo Dân trí (Ảnh: Ngọc Cương)
Đơn kêu cứu bà Hoàn gửi đến báo Dân trí (Ảnh: Ngọc Cương)

Ở phần đền bù tái định cư, UBND quận Long Biên chỉ cấp 1 suất tái định cư cho ông Nguyễn Gia Thúy ở số nhà 847. Trong khi trên mảnh đất còn có số nhà 845 do ông Nguyễn Văn Hồng là chủ hộ, nhà ông Hồng có 4 nhân khẩu thường xuyên trên nhà đất và có đủ điều kiện được hưởng quyền được hưởng suất tái định cư theo đúng quy định của Luật đất đai và Quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Không hài lòng với chế độ đền bù của Ban GPMB, ông Nguyễn Gia Thúy (anh trai bà Hoan) đã làm 2 đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Long Biên đề nghị hủy Quyết định số 1737/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên. Hủy Quyết định số 115/QĐ - CTUBND của UBND quận Long Biên về việc cưỡng chế quyết định thu hồi đất của gia đình ông Thúy. 2 lá đơn này được Tòa án nhân dân quận Long Biên thụ lý vào ngày 3/10/2011.
 
Án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu hủy quyết định 1737/QĐ - UBND
Án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu hủy quyết định 1737/QĐ - UBND
(Ảnh: Ngọc Cương)

Sau nhiều tháng gia đình ông Thúy chờ đợi, ngày 18/6/2012, Tòa án nhân dân quận Long Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bản án số 01/2012HC-ST về việc “Yêu cầu hủy Quyết định số 1737/QĐ - UBND ngày 7/5/2010 của UBND quận Long Biên”.

Tại phiên xét xử, Toàn án nhân dận quận Long Biên kết luận. Việc áp dụng mức đền bù 55,2m2 theo quyết định của UBND quận Long Biên là đúng pháp luật, tương ứng bản kê khai tổng diện tích sử dụng là 92m2 mà ông Nguyễn Gia Thúy kê khai và đứng tên chủ sử dụng cả 2 lô đất này vào ngày 13/4/2005. Việc UBND quận Long Biên bồi thường, hỗ trợ 1 suất tái định cư cho gia đình ông Thúy là đúng với những quy định. Dựa trên những kết luận trên, Tòa án nhân dân quận Long Biên xử “Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Gia Thúy đối với yêu cầu hủy quyết 1737/QĐ - UBND ngày 7/5/2010 của UBND quận Long Biên”.

Không hài lòng với bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Long Biên, ông Thúy và gia đình quyết định làm thủ tục kháng án theo thủ tục tố tụng. Theo bà Hoàn cho biết: Bản án mà tòa án nhân dân quận Long Biên vừa ban hành đã bỏ qua quyền lợi hợp pháp của người dân trong diện bị giải tỏa, không xử lý đúng những sai phạm của UBND quận Long Biên khi thực hiện kế hoạch GPMB. Trong khi gia đình bị cưỡng chế thuộc diện có công cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại và đang thờ cúng liệt sỹ...
 
Bản sao hộ khẩu của ông Nguyễn Gia Thúy và Nguyễn Văn Hồng
Bản sao hộ khẩu của ông Nguyễn Gia Thúy và Nguyễn Văn Hồng
(Ảnh: Ngọc Cương)

Nối tiếp phiên tòa “Yêu cầu hủy Quyết định số 1737/QĐ - UBND ngày 7/5/2010 của UBND quận Long Biên”. Ngày 10/7/2012, Tòa án nhân dân quận Long Biên đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện “Yêu cầu hủy Quyết định số 115/QĐ - UBND ban hành ngày 21/4/2011 của UBND quận Long Biên. Tuy nhiên, thẩm phán Vũ Thị Thu Hằng đã tuyên hoãn phiên xử do người đại diện theo ủy quyền của UBND quận Long Biên là bà Lê Hoàng Yến vắng mặt.

Cho rằng thẩm phán Vũ Thị Thu Hằng không vô tư trong việc đưa ra quyết định, bà Nguyễn Thị Hoàn đã làm đơn khiếu nại và đề nghị thay đổi thẩm phán để xét xử vụ kiện đúng quy định pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương