Nghèo mà hoang!

Để an lòng dư luận, sáng kiến được đưa ra là sẽ “thiết lập tủ sách dùng chung”. Thế nhưng nhiều người đặt câu hỏi, với cách thiết kế và trình bày sách như hiện nay thì học sinh lớp sau có dùng được không?

Đang lúc khó khăn, Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) đột ngột tuyên bố tăng giá bán sách giáo khoa (SGK) trong năm học này lên gần 10%, khiến cho những ai đang có con đi học phải giật mình mà than trời.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: buihoangtam.khdt@gmail.com.

Ai đó bảo rằng, cơ chế thị trường, NXBGD là đơn vị hạch toán độc lập, nên kinh doanh, cho dù đấy là SGK, cũng phải tính lỗ lãi. Cứ cho là đúng đi, vậy sao cách đây mấy năm không áp dụng cái lý luận “rất kinh tế thị trường” này vào việc tổ chức viết sách nhỉ? Còn nhớ, khi đó, người ta một mực bảo rằng, NXBGD là một đơn vị của Bộ GD-ĐT nên chỉ có họ mới có khả năng (và đúng chức năng) làm SGK. Đến năm nay, khi việc làm sách đã kết thúc, người ta mới kêu tăng giá. Thực là một sự ngẫu nhiên... kỳ lạ !

Để an lòng dư luận, sáng kiến đưa ra, sẽ “thiết lập tủ sách dùng chung”. Việc xây dựng tủ sách dùng chung chỉ là một cuộc vận động. Vận động có nghĩa là tự nguyện, ai thích thì đóng góp, không thì thôi.

Để cuộc vận động này được khả thi, người ta loan tin sẽ thu mua lại sách cũ để xây dựng tủ sách dùng chung. Nhưng thử xem cái cách viết SGK như hiện nay thì có thể gây dựng “tủ sách dùng chung” được không ?

Chỉ xin lấy ví dụ của lớp 1. Nếu bỏ môn thể dục (vì không có SGK) thì lớp 1 hiện có 7 môn học có SGK: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thủ công, Tự nhiên xã hội. Trong số các môn này, chỉ có Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội và Bài hát là học sinh không viết trực tiếp vào sách. Các môn còn lại, người ta thiết kế theo cách yêu cầu học sinh viết luôn vào sách. Cụ thể là các sách: Vẽ, Mỹ thuật, Đạo đức, Bài tập đạo đức, Toán, Bài tập toán, Thủ công, Bài tập tiếng Việt.

SGK được trình bày vào trong như thế thì học sinh lớp sau có dùng được không? Nếu không dùng được thì tủ sách dùng chung còn được mấy quyển, hiệu quả như thế nào?

Đúng là nghèo mà hoang!

Theo Ngô Thiệu Phong (Báo TNVN)
VOV