Hồi âm:

Nạn nhân vụ cố ý gây thương tích tại Phú Quốc bị thương tích 12%

(Dân trí) – Thượng tá Nguyễn Thanh Nhanh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc vừa ký công văn trả lời báo Dân trí việc ông Phạm Văn Sỹ phản ánh Công an huyện Phú Quốc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án “cố ý gây thương tích”.

Công văn của Công an huyện Phú Quốc gửi báo Dân trí

Công văn của Công an huyện Phú Quốc gửi báo Dân trí

Công văn số 190/TB-CQĐT Công an huyện Phú Quốc gửi Báo Dân trí nêu rõ: Ngày 19/3/2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc nhận được phiếu chuyển đơn số 28/BBĐ-2012 ngày 29/2/2012 của Báo điện tử Dân trí về việc chuyển đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Sỹ thường trú tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang khiếu nại về việc cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc bỏ lọt tội phạm đối với Đoàn Minh Đông, Phạm Văn Lưu và Phạm Văn Công trong vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 7/6/2011 tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.

Ngày 9/6/2011, ông Phạm Văn Sỹ có đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Đoàn Minh Đông, Phạm Văn Lưu, Nguyễn Trọng Đạt và Trần Tuấn Kiệt về hành vi đánh ông Sỹ gây thương tích vào ngày 7/6/2011. Đến ngày 7/7/2011, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã đưa ông Sỹ đi giám định tại Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang. Tại bản giám định pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận sức khỏe của anh Phạm Văn Sỹ bị giảm do thương tích gây nên là 12% (mười hai phần trăm).

Ngày 6/4/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc có công văn số 129/TB-CQĐT trả lời cho báo Dân trí về kết quả giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Sỹ. Kết luận sức khỏe của ông Phạm Văn Sỹ bị ảnh hưởng do thương tích gây ra là 08% (tám phần trăm).

Nay Công an huyện Phú Quốc đính chính cho báo Dân trí được rõ nội dung như sau: Do sai sót trong quá trình đánh máy của cán bộ văn phòng nên quá trình soạn thảo công văn số 129 ngày 6/4/2012 của Công an huyện Phú Quốc ghi kết luận sức khỏe của ông Sỹ bị giảm do thương tích là 08% là chưa đúng. Căn cứ kết luận số 257 ngày 27/7/2011 của Trung tâm pháp y Kiên Giang kết luận sức khỏe của ông Sỹ bị ảnh hưởng do thương tích gây nên là 12% (mười hai phần trăm).

Thu Hà