Sóc Trăng:

Một thương tích, nhiều kết luận giám định trái chiều

(Dân trí) - Ông Hứa Văn Lến (ngụ Sóc Trăng) bị đánh hội đồng gây thương tích nhưng khi đi giám định tỷ lệ thương tật thì lại có nhiều kết quả khác nhau đã gây thiệt thòi cho ông.

Ông Hứa Văn Lến (ngụ tại xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết: Vào khoảng 6h45 phút ngày 15/12/2013, do phải đi làm nên ông Lến đưa chó vào cột trước cửa nhà. Thấy vậy, Lê Công Trung (SN 1976) cho rằng ông Lến cột chó gần nhà mình khiến cho khách không dám vào hàng quán của Trung uống nước (thực tế, nơi ông Lến cột chó cách nhà Trung khoảng 4-5m) nên sang nhà ông Lến tháo dây cho chó chạy. Ông Lến ra giữ lại thì Trung cùng vợ tên là Nguyên và chú họ là Lê Công Nghĩa (SN 1981) đã xông vào đánh ông Lến tàn nhẫn. Chỉ khi người dân xung quanh can ngăn thì nhóm người này mới thôi đánh, còn ông Lến được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Hứa Văn Lến với vết thương
Ông Hứa Văn Lến với vết thương được băng bó khi bị đánh.

Theo bản Kết luận thương tích của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, ông Hứa Văn Lến bị chấn thương đầu, gãy kín đầu gần bàn 4 chân trái, chấn thương khớp cổ bàn chân trái.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Kế Sách đã thu thập hồ sơ, chứng cứ, đưa ông Hứa Văn Lến đi giám định thương tật để có cơ sở xử lý đối với hành vi của Lê Công Trung.

Tuy nhiên, kết quả giám định thương tật cho ông Hứa Văn Lến gây khó cho CQĐT và gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sóc Trăng ngày 3/1/2014 “Bàn chân và cổ chân trái còn đau khi vận động; chụp Xquang: gãy xương bàn 4 bên trái đã liền cale; Tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên hiện tại là 11% (mười một phần trăm)”.

Không đồng ý với kết luận của Trung tâm pháp y Sóc Trăng, ông Lê Công Trung yêu cầu đưa ông Lến đi giám định ở Viện pháp y quốc gia (Phân viện tại TPHCM) ngày 14/3/2014. Kết quả giám định lần này kết luận: Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên hiện tại là: 0% (không phần trăm).

Trước đó, khi biết ông Trung yêu cầu giám định ở nơi khác, ông Hứa Văn Lến đã làm đơn xin giám định tự nguyện tại Trung tâm pháp y Cần Thơ ngày 3/4/2014. Kết quả giám định cho thấy: “Gãy kín đầu gần xương IV bàn chân trái, xương đang cale, còn đau tại chỗ và ảnh hưởng một phần chức năng đi lại, gấp duỗi cổ chân còn hạn chế. Mu bàn chân còn sưng nề nhẹ. Tỷ lệ thương tật tổn hại sức khỏe hiện tại là: 15% (mười lăm phần trăm)”.

Với kết quả giám định trái chiều như vậy, cơ quan công an huyện Kế Sách đang lúng túng vì không biết xử lý như thế nào.

Riêng ông Lê Công Trung, sau khi có kết quả giám định của Viện pháp y quốc gia (Phân viện tại TPHCM) liền sao thành nhiều bản, đưa cho nhiều người ở Kế Sách và Cầu Kè để tuyên truyền cho rằng ông Hứa Văn Lến không bị thương mà chỉ muốn kiếm chuyện với ông ta.

Do đó, ông Lến đề nghị cơ quan chức năng cần có kết luận rõ ràng để trả lại sự công bằng cho ông.

Bạch Dương - Huỳnh Hải