Loạn giấy báo nhập học

Nhiều năm trở lại đây, hệ thống trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp không ngừng phát triển về qui mô cũng như số lượng. Do vậy, những trường này rất cần tuyển đủ số học sinh tối thiểu cần thiết, dẫn tới tình trạng… loạn giấy báo nhập học.

Nói cho công bằng thì nhiều trường lớp chuyên nghiệp được xây dựng, từng bước đi vào hoạt động có nền nếp, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhiều đối tượng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và THPT, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nhất định và có tay nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Những trường lớp có uy tín, khẳng định được thương hiệu của mình rồi thì công tác tuyển sinh hàng năm không gặp bất kỳ khó khăn nào, số lượng thí sinh đăng ký thi và  học rất đông. Họ cũng không phải tốn kém nhiều thời gian, công sức cho công việc quảng cáo, mời chào thí sinh.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Tuy nhiên, nhiều trường mới mở, thương hiệu chưa có, bản thân học sinh và phụ huynh chưa hề biết trường lớp đó tên gì, ở đâu, đào tạo những ngành nghề nào, cho nên họ phải lo lắng, tốn kém nhiều cho công việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, trường lớp của mình để mong có học sinh theo học.

Ngoài quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, họ còn về tận các trường phổ thông, xin gặp học sinh lớp 12 nói chuyện, hướng dẫn về tuyển sinh, giới thiệu trường lớp của mình, xin danh sách, địa chỉ học sinh để sau này tiện liên lạc, gửi giấy báo.

Tôi nhận thấy, chưa bao giờ học sinh hết lớp 12, lại được các trường cao đẳng, trung cấp, kể cả một số trường đại học dân lập, tự thục, quan tâm, săn đón, mời chào nồng nhiệt như bây giờ. Số lượng gửi giấy báo nhập học đến từng học sinh nhiều vô kể. Có em nhận được đến mấy chục tờ giấy báo nhập học trong mùa tuyển sinh tháng 8, tháng 9 này.

Cầm lên, giở ra xem đủ loại trường, đủ loại ngành nghề, với những thông báo, lời quảng cáo rất hấp dẫn, bắt mắt, học phí phải chăng, chất lượng đảm bảo, sau thời gian học tại trường, học sinh  có thể học liên thông, học liên kết với các trường danh tiếng trong và  ngoài nước. Thậm chí, có trường còn hứa hẹn những học bổng dành cho một số đối tượng học sinh.

Nhiều em học sinh khá bất ngờ, ngỡ ngàng khi nhận hàng loạt giấy báo trúng tuyển, nhập học của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp mà mình không hề có đăng ký. Trước một rừng trường mời gọi nhập học, nhiều học sinh rất lúng túng, bối rối, không biết chọn ngành nào, trường nào cho phải,cho phù hợp. Nhờ thầy cô giáo, người thân tư vấn, chỉ dẫn nhưng chính bản thân họ cũng đành bó tay, vì từ trước đến giờ họ chưa hề biết trường đó ở đâu, đào tạo các lĩnh vực gì. Loạn giấy báo nhập học khiến cho học sinh lẫn phụ huynh các vùng thôn quê đau đầu, mất ăn mất ngủ...

Nhiều trường lớp mở ra là cơ hội tốt cho học sinh hết cấp 2, 3 có cơ hội được học tiếp các ngành nghề. Chúng ta cần đồng tình, khuyến khích việc mở thêm nữa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Nhưng cái mà học sinh, phụ huynh chưa thật yên tâm, hài lòng về  cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như chất lượng đào tạo nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, nhất là hệ dân lập, tư thục hiện nay không đảm bảo chất lượng, còn hạn chế, thiếu hụt  nhiều mặt. Dường như, những thông tin, lời quảng bá trong tờ rơi, cam kết trong giấy báo nhập học,nhiều lúc bị phóng đại, thổi lên quá mức, không đúng thực tế cái hiện có của trường. Sau một thời gian học tại các trường, nhiều học sinh của chúng tôi, về than: không ngờ điều kiện học tập, nhất là thực hành ở đó còn quá tệ, bọn em rất thất vọng...

Cái gì cũng cần gieo niềm tin, xây dựng chữ tín thì mới tồn tại lâu dài. Đặc biệt trong môi trường giáo dục, đào tạo con người thì điều đó lại càng hết sức cần thiết. Chúng tôi thiết nghĩ, cái quan trọng bậc nhất hiện nay là các trường cao đẳng, trung cấp nghề cần tập trung đầu tư tốt về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. Lúc ấy tự khắc có uy tín, thương hiệu, học sinh tự tìm đến với mình, không cần phải dùng  nhiều " chiêu" quảng cáo, mời chào thái quá như hiện nay, gây tình trạng nhiễu loạn trong học sinh và phụ huynh.

Đỗ Tấn Ngọc  

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng- Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 

LTS Dân trí - Đáp ứng nhu cầu cầu học các ngành chuyên môn cũng như nhu càu về đội ngũ lao động, việc phát triển hệ thống các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp là cần thiết. Nhưng việc phát triển về số lượng phải đi đôi với yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo. Vì vậy, các cấp quản lý giáo dục cũng như các địa phương không nên cho mở ồ ạt các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong khi không hội đủ các điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất - kỹ thuật.

Các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp muốn giữ được uy tín để phát triển lâu dài thì điều quan trọng trước hết là phải đảm bảo chất lượng đào tạo. Muốn vậy thì không thể chiêu sinh một cách lỏng lẻo, dễ dài, đẻ ra tình trạng…loạn giấy báo nhập học như bài trên đây đã phản ánh.