Hà Nội:

Làm xong thủy điện, chủ đầu tư chây ỳ thuế, "phớt lờ" trách nhiệm với nhà thầu

(Dân trí) - Công trình thủy điện Nậm Sọi tại huyện Sông Mã - Sơn La đã đi vào hoạt động hơn 3 năm nhưng chủ đầu tư là Cty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc vẫn chây ỳ thuế hơn 2,5 tỷ đồng và "phớt lờ" trách nhiệm hàng tỷ đồng với nhà thầu.

Trong đơn kêu cứu gửi báo điện tử Dân trí, bà Đào Thị Trang Nhung - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Phú Cường (Công ty Phú Cường), địa chỉ số 12, Tổ 43, ngõ 297/3 đường Hoàng Mai - Hoàng Mai, Hà Nội bức xúc tố Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc (Công ty điện Tây Bắc), đăng ký địa chỉ số 124 TT 3, khu đô thị Mỹ Đình-Sông Đà, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm - Hà Nội chây ỳ, "quỵt" số tiền hơn 4 tỷ đồng thiết bị, vật liệu và xây dựng mà công ty Phú Cường cung ứng cho một số hạng mục công trình thủy điện Nậm Sọi mà Công ty điện Tây Bắc là chủ đầu tư.
 
Làm xong thủy điện, chủ đầu tư chây ỳ thuế, phớt lờ trách nhiệm với nhà thầu
Đơn kêu cứu Công ty Phú Cường gửi báo điện tử Dân trí sau khi bị Công ty điện Tây Bắc có dấu hiệu "quỵt" nợ.

Theo đơn, Công trình thủy điện Nậm Sọi tại huyện Sông Mã - Sơn La đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ hơn 3 năm nay, nhưng đến nay chủ đầu tư là Công ty điện Tây Bắc vẫn chưa hoàn trả hết khoản tiền cho nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu thi công công trình.

Sự việc bắt đầu từ năm 2009-2010 công ty Phú Cường đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị, vật liệu và xây dựng một số hạng mục công trình thủy điện Nậm Sọi với Công ty điện Tây Bắc qua Công ty TNHH 1TV Tây Bắc (Công ty "con" của Công ty điện Tây Bắc) tổng cộng 7 hợp đồng kinh tế với trị giá trên 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công ty này mới chỉ thanh toán là 8,7 tỷ đồng, còn nợ hơn 4 tỷ đồng (gồm cả lãi chậm trả). Theo bà Nhung, phía Công ty Phú Cường đã tập trung vốn, nguồn lực thực hiện các hợp đồng trên, dự án thủy điện Nậm Sọi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Nhưng đến nay phía công  ty Tây Bắc chây ỳ không trả nợ.

"Cuối tháng 12/2013, phía Công ty điện Tây Bắc đã nhận trách nhiệm (thay Công ty TNHH 1 TV Tây Bắc) thanh toán các khoản nợ nói trên bằng Biên bản nhận trả nợ ba bên. Tuy nhiên đến nay đã quá hạn theo cam kết nhưng việc trả nợ vẫn chưa có động tĩnh gì", bà Nhung cho biết.

Liên quan đến sự việc, làm việc với PV Dân trí, Ông Đào Xuân Dương - Giám đốc Công ty TNHH 1 TV Tây Bắc cho biết, công ty của ông là công ty "con" của Công ty điện Tây Bắc. Hiện  Công ty điện Tây Bắc chây ỳ không chịu quyết toán các khoản tiền cho Công ty TNHH 1TV Tây Bắc để giải quyết chế độ thuế, lương cho người lao động, công nợ các các đối tác...
 
Làm xong thủy điện, chủ đầu tư chây ỳ thuế, phớt lờ trách nhiệm với nhà thầu
Làm xong thủy điện, chủ đầu tư chây ỳ thuế, phớt lờ trách nhiệm với nhà thầu

Công văn đề nghị Công ty Điện Tây Bắc trả nợ thuế, người lao động và các đối tác của Công ty "con" là Công ty TNHH 1TV Tây Bắc.

Ông Dương còn cho biết thêm, không những đang "ngâm" số tiền hơn 4 tỷ của Công ty Phú Cường dẫn đến bị khiếu kiện, hiện Công ty điện Tây Bắc còn đang chây ỳ khoản thuế hơn 2,5 tỷ đồng của cơ quan thuế tỉnh Sơn La và bị cơ quan này liên tục thúc nợ, đồng thời báo trước việc mạnh tay xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu còn có hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế.

"Công ty tôi là công ty "con" của Công ty điện Tây Bắc. Vì vậy, trước các khoản nợ đang bị các đơn vị hối thúc, bản thân tôi thấy việc "ngâm" nợ thế này là không thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi đã nhiều lần có văn bản đề nghị giải quyết dứt điểm theo pháp luật nhưng Công ty điện Tây Bắc vẫn cố tình không giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, việc xử lý những tồn tại, công nợ để giải thể công ty con này phía Công ty Điện Tây Bắc luôn đổ lỗi cho người tiền nhiệm (mà các thành viên HĐQT Cty điện Tây Bắc đương nhiệm đều đã ký các văn bản liên quan đến Công ty 1TV Tây Bắc) để né tránh trách nhiệm", ông Dương nói.
 
Làm xong thủy điện, chủ đầu tư chây ỳ thuế, phớt lờ trách nhiệm với nhà thầu

Cục thuế tỉnh Sơn La đã có "trát" nhiều lần yêu cầu Công ty điện Tây Bắc trả ngay nợ thuế hơn 2,5 tỷ với nhà nước.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc, ông Vũ Trọng Vinh, thành viên HĐQT Công ty điện Tây Bắc  (trước đây là Tổng giám đốc công ty) cho biết ông được Chủ tịch HĐQT Công ty điện Tây Bắc đã có Nghị quyết giao cho ông giải quyết sự việc này.

Ông Vinh thừa nhận khoản nợ với cơ quan thuế, người lao động và các đối tác, trong đó có Công ty Phú Cường. Ông Vinh cũng khẳng định trách nhiệm của Công ty Điện Tây Bắc là phải hoàn trả tất cả các công nợ đang bị chây ỳ đó.

"Trước đây, khi tôi giữ cương vị Tổng giám đốc Công ty điện Tây Bắc, do kinh tế khó khăn, tôi đã xin các đơn vị "chủ nợ" thư thư cho công ty xoay xở. Đến nay, tôi thấy tình hình kinh tế của Công ty điện Tây Bắc đã bớt khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, tôi cũng đang làm văn bản đề nghị HĐQT Công ty điện Tây Bắc nhanh chóng giải quyết triệt để các khoản nợ tồn đọng tránh bị các đơn vị này đưa sự việc ra pháp luật", ông Vinh cho biết.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế