Hà Nội:

Lại chuyện "con voi lọt lỗ kim": Qua mặt chính quyền xây nhà 7 tầng không phép

(Dân trí) - Nằm trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2 - Từ Liêm (Hà Nội), một ngôi nhà đã xây đến tầng 7 nhưng không hề có giấy phép xây dựng. Trong khi năm 2014 là năm trật tự và văn minh đô thị thì sự "qua mặt" chính quyền của sai phạm nghiêm trọng này khá khó hiểu.

Sai phạm về trật tự xây dựng (TTXD) nghiêm trọng xảy ra tại số 44, Khu B, tập thể Học viện Cảnh sát Nhân dân, phường Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm. Chủ công trình hoàn toàn không có giấy phép xây dựng từ lúc khởi công cho đến thời điểm hiện tại là ông Văn Việt Hoa.

Theo báo cáo của ông Hoa gửi UBND phường Cổ Nhuế 2, công trình này được ông khởi công xây dựng từ ngày 2/2 nhưng mãi đến ngày 22/5 thì cán bộ TTXD quận Bắc Từ Liêm mới phát hiện ra và lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng thi công. Biên bản ghi nhận, công trình vi phạm “đang thi công cột tầng 7”.

Công trình 7 tầng xây không phép có phải chuyện con voi chui lọt lỗ kim?
Công trình 7 tầng xây không phép có phải chuyện "con voi chui lọt lỗ kim"?

Sự việc khá khó hiểu bởi trên địa bàn phường có đầy đủ các ban ngành có trách nhiệm quản lý về TTXD gồm: Cán bộ TTXD quận phụ trách địa bàn phường Cổ Nhuế 2, Phó chủ tịch phụ trách xây dựng, Chủ tịch phường Cổ Nhuế 2, Đội trưởng đội TTXD quận, Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng đô thị quận Bắc Từ Liêm nhưng một công trình không phép xây dựng kéo dài trong hơn 3 tháng “mọc” lên được đến 7 tầng mà không bị "tuýt còi" xử lý triệt để từ ban đầu.

Chủ công tr
Chủ công trình cho biết: “Lô đất thuộc đất an ninh quốc phòng nằm trong khuôn viên 9,3ha do Học viện Cảnh sát nhân dân quản lý.

Sau khi công trình vi phạm nêu trên bị lập biên bản, ông Chu Văn Đoàn - Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 đã ra quyết định đình chỉ thi công. Đồng thời yêu cầu, sau 60 ngày tình từ ngày 23/5 nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng hoặc không tự phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế.

Tiếp đó, ngày 13/6, ông Nguyễn Kim Vinh - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng đối với chủ công trình vi phạm. Trong văn bản này cũng yêu cầu chủ nhà tự phá dỡ hoặc bị cưỡng chế phá dỡ nếu không có giấy phép xây dựng.

Hành vi xây dựng không phép bước đầu đã bị phạt 7,5 triệu đồng.
Hành vi xây dựng không phép bước đầu đã bị phạt 7,5 triệu đồng.

Trong vụ việc vi phạm nghiêm trọng TTXD đô thị nêu trên, trong văn bản gửi UBND phường Cổ Nhuế 2, chủ công trình cho biết: “Lô đất thuộc đất an ninh quốc phòng nằm trong khuôn viên 9,3ha do Học viện CSND quản lý theo quyết định cấp đất số 53/76-QĐ/UBXDCB ngày 12/12/1984 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội caấp. Các thủ tục tôi đã báo cáo với Học viện Cảnh sát nhân dân". Văn bản này được lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân là xác nhận.

Như vậy, lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân biết rõ lịch sử của công trình vi phạm nêu trên. Tuy nhiên, một thực tế là trên khuôn viên đất này vẫn mọc lên một ngôi nhà vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Anh Thế - Như Thái