Hồi âm:

Huyện Quốc Oai giải trình tình trạng lộn xộn ở di tích chùa Thầy

(Dân trí) - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ việc báo Dân trí phản ánh tình trạng xuống cấp xuất hiện ở khu di tích chùa Thầy, huyện Quốc Oai đã tiến hành rà soát, có công văn giải trình gửi UBND TP. Hà Nội và báo Dân trí.

Tình trạng ô nghiễm được PV báo Dân trí phản ánh trước Tết Nguyên đán
Tình trạng ô nghiễm được PV báo Dân trí phản ánh trước Tết Nguyên đán
 
Công văn số 230/UBND-VH&TT đề ngày 19/3/2013, do ông Đỗ Lai Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai ký nêu rõ: “Thực hiện công văn số 473/VP-VX ngày 4/2/2013 của Văn phòng UBND TP. Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo điện tử Dân trí nêu về tình trạng lộn xộn ở chùa Thầy. UBND huyện Quốc Oai đã ban hành công văn số 136/UBND-VP ngày 19/2/2013, chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin và UBND xã Sài Sơn xem xét, có ý kiến trả lời sự việc của báo điện tử Dân trí nêu.

Ngày 7/3/2013, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Quốc Oai và lãnh đạo UBND xã Sài Sơn đã có buổi làm việc về nội dung nêu trên. Sau khi nghe UBND xã Sài Sơn báo cáo và đi khảo sát thực tế.

UBND huyện Quốc Oai xin lĩnh hội, tiếp thu vấn đề phản ánh của báo điện tử Dân trí để UBND xã Sài Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý các hoạt động trước, trong và sau lễ hội nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm nơi danh lam thắng cảnh, di tích của Quốc gia.

Đối với việc phơi chiếu bên cầu Nguyệt tiên là bức ảnh chụp cảnh phơi chiếu thường xuyên của nhà chùa khi không phải là lễ hội và đông khách thập phương vãn cảnh. UBND huyện Quốc Oai rất mong nhận được sự tuyên truyền, động viên, cổ vũ và phản ánh trung thực, kịp thời của các cơ quan thông tin đại chúng giúp cho huyện và địa phương. Xã Sài Sơn, Ban quản lý di tích danh lam thắng cảnh chùa Thầy sẽ nghiêm túc chấn chỉnh những sai sót để phục vụ du khách và lễ hội ngày một tốt hơn”.
 
Công văn giải trình của UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
Công văn giải trình của UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

Như thông tin báo Dân trí đã nêu trong bài viết “Những điều “tức mắt” ở chùa Thầy trước ngày khai hội” đăng ngày 28/1/2013, phản ánh tình trạng ô nhiễm xuất hiện tại một số địa điểm thuộc khu di tích chùa Thầy. Cụ thể, ngay từ cổng vào, khung cảnh mất vệ sinh đã làm du khách không hài lòng. Trước cổng chùa tồn tại một khu chợ, rác đắp thành đống trên đường đi. Xe tải chở đất, cát chạy ầm ầm khiến đường dẫn vào khu di tích chùa Thầy luôn trong tình trạng bụi mù.

Hai cây cầu nổi tiếng là cầu Nguyệt tiên dẫn lên núi, cầu Nhật tiên nối sang một đảo nhỏ bị người dân tận dụng làm nơi phơi quần áo, chăn chiếu, hoặc trở thành nơi các bạn trẻ đến tham quan “ghi dấu ấn” tình yêu gây mất mỹ quan của khu di tích nổi tiếng này.
 
Huyện Quốc Oai cam kết sẽ quản lý chặt chẽ khu di tích chùa Thầy
Huyện Quốc Oai cam kết sẽ quản lý chặt chẽ khu di tích chùa Thầy

Không chỉ “mất điểm” do tình trạng ô nhiễm môi trường xuất hiện tại nhiều địa điểm trong khu di tích, một số hướng dẫn viên du lịch gắn mác “bản địa” cũng gây ấn tượng xấu đối với du khách khi bắt chẹt các bạn trẻ đến thăm hang Cắc Cớ.

Sau khi bài viết được đăng tải, ngày 4/2/2013, ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội đã ký văn bản số 473/VP-VX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đến Sở VH-TT-DL, UBND huyện Quốc Oai yêu cầu kiểm tra và có biện pháp tăng cường quản lý đối với khu di tích chùa Thầy.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương - Lan Anh