Bạc Liêu:

Hiệu trưởng bị “tố” làm trái quy định nhà nước: Bớt tiền chế độ của giáo viên!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Hiệu trưởng Trường THCS Minh Diệu bị tố làm trái quy định nhà nước”, mặc dù có việc chi không đủ tiền theo quy định cho giáo viên thể dục, nhưng bà Nguyễn Thị Hoa (nguyên Hiệu trưởng trường) quả quyết là không ai chiếm dụng số tiền này.

Trả lời PV Dân trí, về chế độ tiền dạy ngoài trời theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Hoa (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Minh Diệu, nay là Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Bình) cho rằng, Trường THCS Minh Diệu đã thực hiện chi trả từ năm học 2013 – 2014.

Cụ thể, năm học 2013 – 2014, học kỳ I chi 11.500 đồng/1 tiết, học kỳ II chi trả 7.000 đồng/1 tiết; Năm học 2014 – 2015, chi 2.000 đồng/1 tiết; Năm học 2015 – 2016, chi 5.000 đồng/1 tiết; Năm học 2016 – 2017, chi 5.000 đồng/1 tiết; Năm học 2017 – 2018, chi 13.900 đồng/1 tiết.

Qua đó cho thấy, theo quy định, Trường THCS Minh Diệu đã chi không đủ ở học kỳ II năm học 2013 – 2014, năm học 2014 – 2015, năm học 2015 – 2016 và năm học 2016 – 2017. Đáng chú ý, việc chi 2.000 đồng/1 tiết cho giáo viên thể dục trong năm học 2014 – 2015 là đúng như báo Dân trí đã phản ánh.

Lý giải về việc chi tiền ngoài trời cho giáo viên thể dục ở một số năm học không đủ theo quy định, bà Nguyễn Thị Hoa cho rằng, do "kinh phí hoạt động của Trường THCS Minh Diệu khá khó khăn vì mỗi năm phải chi cho nhiều hoạt động khác nhau". 

Bà Hoa phân trần, số tiền cấp trên phân bổ về được nhà trường phân chia cho từng nhóm hoạt động trong từng năm, đồng thời thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ được toàn thể nhà trường thống nhất.

Mặc dù có việc chi tiền không đủ cho giáo viên thể dục như quy định, nhưng bà Nguyễn Thị Hoa khẳng định là "không có ai chiếm dụng đối với số tiền này".

Hiệu trưởng bị “tố” làm trái quy định nhà nước: Bớt tiền chế độ của giáo viên! - Ảnh 1.

Trường THCS Minh Diệu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), nơi có việc chi không đủ tiền cho giáo viên thể dục theo quy định trong những năm từ 2013 - 2017.

Còn về chi trả chế độ trang phục cho giáo viên thể dục, theo bà Nguyễn Thị Hoa, Trường THCS Minh Diệu cũng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để thống nhất mức chi. Do đó, mức chi cho mỗi giáo viên dạy thể dục tối đa có năm là 300.000 đồng, có năm là 500.000 đồng.

Theo bà Hoa, năm học 2013 - 2014, 2 giáo viên của trường có làm tờ trình và hóa đơn tài chính đề nghị thanh toán mỗi người là 450.000 đồng và nhà trường đã duyệt chi. Từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2016 – 2017, do "không có giáo viên nào đề nghị và không có hóa đơn mua trang phục gửi cho trường" nên trường không thực hiện chi.

Với 2 khoản chi nói trên (tiền dạy và trang phục), bà Nguyễn Thị Hoa lý giải là do "nguồn kinh phí hạn chế nên mới xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện".

Tuy nhiên, việc xây dựng chi tiêu nội bộ cho việc sử dụng kinh phí như nói trên cũng khó có thể chấp nhận được. Bởi có năm số tiền chi cho giáo viên thể dục là rất thấp (2.000 đồng/1 tiết) đã gây thiệt thòi rất lớn cho các giáo viên.

Việc chi trả chế độ theo quy định nhà nước (ở đây là quy định của Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng trong cả nước, chứ không phải của một địa phương nào) là cần phải được thực hiện nghiêm túc để bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật và quyền lợi cho đối tượng được hưởng.

Do đó, với số tiền mà các giáo viên thể dục của Trường THCS Minh Diệu đã bị thiệt trong nhiều năm qua cần phải được các cơ quan chức năng của huyện Hòa Bình và tỉnh Bạc Liêu xem xét chi trả lại theo quy định.

Hiệu trưởng bị “tố” làm trái quy định nhà nước: Bớt tiền chế độ của giáo viên! - Ảnh 2.

Quyết định số 51/2012 của Thủ tướng Chính phủ cần phải được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Trong khi đó, Trường THCS Minh Diệu dưới thời bà Nguyễn Thị Hoa làm Hiệu trưởng đã thực hiện mức chi tiền không đủ theo quy định này. Do đó, cần phải được xem xét chi trả lại để đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên.

Như Dân trí đã phản ánh, bà Nguyễn Thị Hoa làm Hiệu trưởng Trường THCS Minh Diệu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) trong 2 nhiệm kỳ, từ 2008 - 2018.

Trong một khoảng thời gian của 2 nhiệm kỳ này, bà Nguyễn Thị Hoa được cho là đã làm trái quy định của nhà nước. Cụ thể là Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoa bị phản ánh đã chi trả tiền ngoài trời cho giáo viên dạy thể dục của trường không đúng quy định và không chi phụ cấp tiền hỗ trợ mua đồng phục cho giáo viên dạy thể dục.

Qua phản ánh, với 2 khoản tiền trên (chi trả tiết dạy và hỗ trợ đồng phục), từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 – 2017, giáo viên thể dục của trường đã bị thiệt hàng chục triệu đồng.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải