Hàng loạt cây xanh phố núi Gia Lai chết khô sau khi di dời

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Quá trình xây dựng, mở rộng một số tuyến đường ở TP Pleiku (Gia Lai), nhiều cây xanh đã được di thực về trồng ở xã Trà Đa để trồng. Sau vài năm, số lượng cây di thực này phần lớn bị chết khô.

Từ năm 2020 đến 2022, UBND TP Pleiku, Gia Lai đầu tư xây dựng, mở rộng một số tuyến đường bao gồm Lý Thái Tổ, Lê Đại Hành, Quyết Tiến.

Các dự án xây dựng, mở rộng một số tuyến đường trong TP Pleiku được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku làm chủ đầu tư.

Quá trình mở rộng đường, TP Pleiku di dời hàng loạt cây xanh nhằm lấy mặt bằng để thực hiện dự án. Số cây xanh này được di dời ra khu vực xã Trà Đa (sát nghĩa trang TP Pleiku, Gia Lai) để trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi di dời, hàng trăm cây xanh đã bị chết khô. 

Hàng loạt cây xanh phố núi Gia Lai chết khô sau khi di dời - 1

Trải qua thời gian, hàng loạt cây được di thực đã chết khô (Ảnh: L.K).

Đa phần những cây di dời đều có đường kính trên 20cm. Hầu hết được đơn vị thi công cắt gọn tán cây, bó bầu thủ công rồi đưa về nơi này trồng tạm.

Hàng loạt cây xanh phố núi Gia Lai chết khô sau khi di dời - 2

Khu vực được di dời trồng cây xanh có nhiều chỗ cỏ mọc um tùm, cây đã chết nằm ngổn ngang (Ảnh: L.K).

Trong số này, hơn nửa số cây được di dời đã chết khô, ngã đổ. Nhiều cây vỏ đã bong tróc, thân nứt nẻ, rỗng và đã bị mối, mọt xâm nhập. Cây xanh bị chết, chủ yếu là thông, dầu.

Theo đại diện UBND TP Pleiku, nguyên nhân khiến hàng loạt cây xanh sau khi di dời bị chết là do cây đã lớn, bộ rễ đã phát triển mạnh bị tác động. Bên cạnh đó, do yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án nhanh nên việc di dời cây chưa đáp ứng đúng quy trình.

Hiện UBND TP Pleiku đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đưa ra phương pháp di dời tốt nhất. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chăm sóc để cây phát triển, đạt tỉ lệ sống cao.