Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về

Trọng Trinh

(Dân trí) - Những vết tích do vụ sập nhà số 49 phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) vẫn còn nguyên vẹn trên khu nhà tập thể số 51. Gần 10 năm sau, nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn cả chục năm chưa biết ngày về.

Hà Nội: Nhiều hộ dân "bỏ nhà đi lánh nạn" hàng chục năm không biết ngày về

Gần 10 năm trôi qua, những vết tích do vụ sập nhà số 49 phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) vẫn còn nguyên vẹn trên khu nhà tập thể số 51. Vụ sập nhà 49 đã đẩy 15 hộ dân đang sinh sống trong khu nhà tập thể 51 rơi cảnh khốn đốn. Đến nay, người thì bỏ đi lánh nạn cả chục năm chưa có nhà để quay về, người ký cam kết tự chịu trách nhiệm rồi sống bám trụ trong những căn nhà tập thể xuống cấp.

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 1

Một góc nhà tập thể số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) bị ảnh hưởng nặng nề của vụ sập nhà số 49 vào năm 2011. 

Có mặt tại khu nhà tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng không khó để có thể nhìn thấy sự xuống cấp nghiêm trọng của một phần khu nhà này. Hệ thống cột dầm chịu lực của tòa nhà đã bị nứt, lún nghiêm trọng, phần lan can cũng đã bị hỏng do căn nhà 49 đổ sập gây ra.

Những thanh sắt hoen gỉ, những miếng bê tông chới với trên trời cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Xung quanh một góc của khu nhà tập thể số 51 đã được quây tôn kín mít. Nhiều người dân hàng ngày đi lại qua đây luôn phải ngước nhìn lên trên cao xem có gì bất thường không, rồi đi nép về một bên đường.

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 2

Sau sự cố, nhà tập thế số 51 được chằng chống tạm bợ.

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 3

Những cây sắt lớn được dùng để gánh bớt sức nặng cho cột trụ căn nhà bị hư hỏng, lòi khung sắt ra ngoài.

Theo một người dân cho biết trước đây tòa nhà 51 có 19 hộ dân sinh sống. Sau khi sự cố xảy ra thì có 15 hộ đã di dời đến khu nhà ở tái định cư ở Đại Kim, hiện chỉ còn có 4 hộ sinh sống tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự cố vẫn chưa được khắc phục, người dân đã di dời vẫn chưa biết ngày nào được trở về.

 Một hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng cho biết thêm, sau sự cố sập nhà 49, nhiều hộ đã di dời song đã quay lại sinh sống tại đây và ký cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Sự cố đã xảy ra cả chục năm nay nhưng mọi thứ hư hỏng tại hiện trường thì vẫn được giữ nguyên như cũ.

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 4

Lối cầu thang đi lên khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của vụ sập nhà số 49. Chỉ còn một vài hộ bám trụ lại nên giống như khu tập thể bỏ hoang.

Hai trong ba cột dầm chịu lực của tòa nhà 51 đã bị nứt, lún nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã dựng lên cột sắt để gánh đỡ tải trọng từ tòa nhà nhưng vết nứt, khe hở ngày càng nhìn rõ hơn. Toàn bộ lan can từ tầng 1 đến tầng 4 bị hư hỏng nặng. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy được độ nghiêng, nứt của tòa nhà.

Đi sâu vào bên trong là cảnh hoang tàn đổ nát, những gia đình đã chuyển đi nhà cửa toang hoang, chỉ còn sót lại những thứ vô giá trị. Trên cánh cửa của một số hộ gia đình cơ quan chức năng mới dán niêm phong, vết keo dán vừa mới khô.

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 5

Cảnh tồi tàn của những căn nhà mà gia chủ đã rời đi lánh nạn nhiều năm qua.

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 6

Giấy niêm phong được dán lên cánh cửa của một số nhà dân đã chuyển đi nhưng còn cửa nhà.

Ngày 29/4/2011, vài tháng sau khi sự cố sập nhà số 49 xảy ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, quận Đống Đa và chủ đầu tư lập kế hoạch và thực hiện cải tạo nhà tập thể số 51. Thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng. Cho đến nay đã hơn 9 năm trôi qua, nhà tập thể số 51 vẫn giữ nguyên hiện trạng như một "hiện trường được bảo tồn".

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 7

Phần trụ cột của tòa nhà 51 bị nứt sát với tầng 1 buộc phải chống bằng cột sắt.

Hà Nội: Nhiều hộ dân bỏ nhà đi lánh nạn gần 10 năm không biết ngày về - 8

Mái hiên lan can các tầng đã được cắt bỏ phần sập, hiện khung sắt lòi ra ngoài hoen gỉ.

 Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố này có 1.579 nhà chung cư cũ. Trong đó, 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư cũ và 306 nhà chung cư cũ độc lập, quy mô từ 2 - 5 tầng, xây dựng chủ yếu trong giai đoạn 1960 - 1990, đa phần tập trung tại 4 quận nội thành Hà Nội.

Từ năm 2007, Sở Xây dựng Hà Nội đã khảo sát, đánh giá chất lượng, phân loại hiện trạng được 940 nhà chung cư cũ theo 4 mức độ. Trong đó, đã thực hiện kiểm định 343 nhà, xác định 200 nhà cấp C (cần sửa chữa lớn để bảo đảm sử dụng bình thường), 6 nhà cấp D (phải sửa chữa lớn, ưu tiên làm ngay, có nguy cơ sập đổ).