Hà Nội: Đập bê tông bịt kín nhiều gốc cây khi cải tạo vỉa hè phố Nam Sơn
(Dân trí) - Đơn vị thi công đã tiến hành đục bỏ lớp bê tông bao kín quanh gốc cây, đồng thời thu dọn xỉ vữa, vật liệu xây dựng tồn đọng trong các hố cây sau phản ánh của báo Dân trí.
Trong quá trình cải tạo, lát lại vỉa hè trên phố Nam Sơn (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), thuộc Dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai cũ (giai đoạn 2), người dân phản ánh tình trạng gốc cây bị che phủ vật liệu xây dựng, hố cây tồn đọng xỉ vữa ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh.

Xung quanh gốc cây bị xỉ vữa bít kín, ảnh hưởng đến sự phát triển.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trước khi lát đá vỉa hè, công nhân tiến hành đổ lớp bê tông nền. Quá trình thi công nhiều cây xanh bị bê tông bó kín gần như sát gốc, một số vị trí còn để lại dấu vết vừa được đục bỏ lớp bê tông bó kín quanh gốc.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng phường Yên Sở đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục.

Chiều 6/8, đơn vị thi công đã cho công nhân phá dỡ những mảng bê tông, xi măng bịt kín quanh gốc cây.
Đại diện đơn vị thi công cho biết trước khi đổ bê tông, các gốc cây đã được quây ván khuôn bảo vệ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số vị trí xảy ra tình trạng bê tông tràn qua ván khuôn vào hố cây.
"Sau khi tiếp nhận phản ánh, chúng tôi đã đục bỏ phần bê tông này và dọn dẹp vật liệu xây dựng quanh gốc cây để bảo đảm điều kiện sinh trưởng cho cây", đại diện đơn vị thi công cho hay.

Các hố cây được mở rộng, dọn dẹp vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm không gian cho cây phát triển.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, theo thiết kế, bồn cây trên vỉa hè có kích thước tối thiểu 1,2m. Riêng các cây có gốc lớn, đơn vị thi công đã mở rộng phạm vi hố cây để phù hợp với đường kính thực tế, bảo đảm điều kiện sinh trưởng cho cây.







