Hà Nội: Dân khốn khổ khi phải đi qua con đường phế thải

(Dân trí)- Đêm xuống, đoạn đường vành đai 3 vắng, chỉ có các xe tải rầm rập tới con đường dẫn vào thôn Triều Khúc, xã Tân Triều đổ trộm phế thải. Theo người dân nơi đây, có nhiều kẻ đứng ra bảo kê cho việc đổ trộm phế thải tràn lan này.

Hà Nội: Dân khốn khổ khi phải đi qua con đường phế thải - 1
Đường này nếu trời mưa thì thành một cái mương lầy lội (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Thời gian qua, Báo Dân trí nhận được nhiều đơn thư tố cáo của người dân về hành vi đổ trộm phế thải tràn lan diễn ra tại con đường chỉ dài khoảng 200m nối phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) với xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) qua một cánh đồng, ra đường vành đai 3 (Khuất Duy Tiến kéo dài, gần phía cầu Dậu).

Theo quan sát của PV Dân trí vào ngày 17/7, tại đầu đường (phía đường Khuất Duy Tiến kéo dài trên địa phận phường Đại Kim) là 2 dãy đất thải cao ngất được đổ tràn ra 2 bên đường và xuống ruộng. Người dân qua lại, mặt méo xệch vì bùn lầy quyện chặt bánh xe. Việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nguy hiểm.
 

Hà Nội: Dân khốn khổ khi phải đi qua con đường phế thải - 2

Hà Nội: Dân khốn khổ khi phải đi qua con đường phế thải - 3

Hà Nội: Dân khốn khổ khi phải đi qua con đường phế thải - 4
Nhiều người dân gọi đây làđường địa ngục” (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Chị Bùi Thị Hằng, sống tại thôn Triều Khúc, xã Tân Triều cho biết: “Khoảng 2 năm gần đây khi đường vành đai 3 hoàn thành, các xe đổ trộm phế thải mới bắt đầu xuất hiện. Dường như phế thải của thành phố đổ cả về đây. Đường thành phố mà không bằng đường vùng sâu, vùng xa. Hôm nào trời mưa, bùn ngập tận đầu gối. Hằng đêm, các loại xe phế thải đất, đá, bùn đều tập trung về đây. Người dân như chúng tôi ai cũng biết, vậy mà chỉ có chính quyền xã Tân Triều và Đại Kim không biết???”
 
Hà Nội: Dân khốn khổ khi phải đi qua con đường phế thải - 5
Đường liên thôn xã Tân Triều vừa làm xong đã bị đào bới (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Hiện nay, một nội dung khác mà người dân thôn Triều Khúc, xã Tân Triều đang hết sức bức xúc là việc đơn vị thi công hệ thống cáp thông tin đã tiến hành đào bới nhiều tuyến đường chính của thôn Triều Khúc để lắp đặt hệ thống cáp thông tin nhưng không đổ bù bê tông dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và chất lượng của hệ thống đường giao thông tại đây.
Vũ Văn Tiến