Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Gần 170 triệu “bỏ quên”ngoài ngân sách, BQL chợ Cốc Lếu chỉ bị kiểm điểm?

(Dân trí) - Thanh tra TP Lào Cai xác định BQL chợ A Cốc Lếu “quên” ngoài ngân sách gần 170 triệu đồng và để 4 ki ốt “khống” tồn tại. Tuy nhiên, thay vì bị xử lý theo quy định của pháp luật, BQL chợ chỉ bị đề nghị kiểm điểm khiến tiểu thương bức xúc.

Vô tình bỏ quên hàng trăm triệu đồng ngoài ngân sách?

Do bất bình trước cách quản lý và điều hành của Ban Quản lý (BQL) chợ A Cốc Lếu, đại diện tiểu thương kinh doanh tại đây đã làm đơn gửi UBND TP. Lào Cai và các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ dấu hiệu vi phạm của BQL chợ tồn tại trong suốt nhiều năm. Nhận được đơn của đại diện tiểu thương, UBND TP. Lào Cai đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất công tác tổ chức bộ máy; công tác quản lý, sắp xếp các gian hàng; công tác thu phí, lệ phí các khoản thu - chi khác tại BQL chợ A Cốc Lếu, phường Cốc Lếu.
 
Tiểu thương chợ A Cốc Lếu bất bình trước cách điều hành và quản lý của BQL
Tiểu thương chợ A Cốc Lếu bất bình trước cách điều hành và quản lý của BQL
 
Ngày 18/8/2014, ông Lê Quang Minh - Chủ tịch UBND TP. Lào Cai ký và ban hành Kết luận thanh tra số 382/CL.CT-UBND. Nội dung kết luận nêu rõ: Qua kiểm tra thực tế cho thấy, trong 2 năm (2012, 2013) và 6 tháng đầu năm 2014, công tác thu nộp ngân sách các loại phí, lệ phí tại BQL chợ A Cốc Lếu chưa thực hiện việc nộp ngân sách cho nhà nước theo quy định; Kiểm tra, so sánh, đối chiếu giữa hợp đồng thuê địa điểm, sơ đồ vị trí chơ với việc bố trí các ô quầy, ki ốt tại thực địa, còn tồn tại một số ki ốt số 25A, 21B, 30 khu A chưa đảm bảo về diện tích, mặt bằng vị trí kinh doanh... . Từ những vi phạm nêu trên, ngày 19/8/2014, Chủ tịch TP. Lào Cai ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND, thu hồi 168.380.000  đồng tiền phí kho, phí hành lang trong các năm 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2016 mà BQL chợ A Cốc Lếu chưa nộp vào ngân sách.
 
Quyết định thu hồi số tiền bỏ quên ngoài ngân sách của BQL chợ
Quyết định thu hồi số tiền "bỏ quên" ngoài ngân sách của BQL chợ

UBND TP. Lào Cai đã ban hành Quyết định thu hồi 168.380.000 đồng tiền BQL chợ A Cốc Lếu chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các tiểu thương kinh doanh tại chợ A Cốc Lếu vẫn không thấy hài lòng khi tập thể và các cá nhân BQL chợ Cốc Lếu chỉ bị cơ quan chức năng yêu cầu kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm, mặc dù số tiền bị “bỏ quên” ngoài ngân sách lên đến 168.380.000 đồng.

Thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng bằng văn bản “bất thường”

Theo phản của các tiểu thương, để triển khai Dự án xây dựng nâng cấp chợ A Cốc Lếu, từ tháng 6/2014, UBND TP. Lào Cai bắt đầu lên kế hoạch di dời các hộ kinh doanh đến chợ tạm trong thời gian thực hiện dự án. Do giá thuê ki ốt mới được Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Lào Cai đưa ra chưa phù hợp, nên các tiểu thương chưa đồng ý di chuyển và bàn giao mặt bằng. Cụ thể, giá thuê ki ốt tầng 1 áp dụng mức giá 230.000đ/m2/tháng. Giá tầng 2 là 182.000đ/m2/tháng, cùng áp dụng trong thời hạn 10 năm. Sau khi tiểu thương phản đối, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Lào Cai đưa ra phương án kéo dài thời gian thuê thêm 2 năm (12 năm) cho các hộ kinh doanh nhưng chưa nhận được sự đồng thuận.
 
Đơn kêu cứu các tiểu thương gửi đến báo Dân trí
Đơn kêu cứu các tiểu thương gửi đến báo Dân trí

Để thúc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, ngày 26/8/2014, Phòng Nội vụ TP. Lào Cai ban hành Văn bản số 102/NV-TCBM gửi các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã phường trên địa bàn TP. Lào Cai với nội dung kỳ lạ khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, Phòng Nội vụ TP. Lào Cai đề nghị “Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường phối hợp công việc: Rà soát số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc cơ quan, đơn vị có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em) đang kinh doanh tại chợ A - Cốc Lếu; lập danh sách gửi về phòng Nội vụ trước ngày 4/9/2014.
 
Văn bản lạ đời của Phòng Nội vụ TP. Lào Cai
Văn bản "lạ đời" của Phòng Nội vụ TP. Lào Cai

Chủ động tuyên truyền về chủ trương xây mới khu chợ tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện bố trí về thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức hợp đồng lao động có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em) đang kinh doanh tại chợ A - Cốc Lếu về gia đình thuyết phục, vận động người thân chấp hành nghiêm việc di chuyển ra kinh doanh tại chợ tạm nhằm đảm bảo tiến độ thi công của công trình…”.

Trong đơn gửi kêu cứu gửi đến báo Dân trí, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ A Cốc Lếu khẩn thiết đề nghị Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo TP. Lào Cai và các đơn vị chức năng xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân liên quan đến việc “bỏ quên” 168.380.000 đồng ngoài ngân sách; chỉ đạo xem xét lại mức giá thuê ki ốt sau khi chợ mới hoàn thành cho phù hợp với tình hình thực tế.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Thành Vinh