Hà Nội:

Đề nghị điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo ở phường Trung Hòa

(Dân trí) - Tin tưởng vào Đỗ Văn Thặng, bà Nhuần không ngại cho bạn vay tiền trả nợ, thậm chí đem cả ôtô và nhiều vật dụng đắt tiền khác cho mượn. Khi phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo, số tiền cho vay và những tài sản trên đều bị “bốc hơi” không dấu vết.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí đề ngày 7/3/2013, bà Nguyên Thị Nhuần, sinh năm 1972, hiện ở tại số 4, ngõ 110 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội tố cáo ông Đỗ Văn Thặng, HKTT tại xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định lợi dụng tình cảm để lừa đảo kéo dài suốt thời gian dài chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều vật dụng giá trị khác.
 
Đơn kêu cứ và tố cáo của bà Nguyên Thị Nhuần
Đơn kêu cứ và tố cáo của bà Nguyên Thị Nhuần

Nội dung đơn của bà Nguyên Thị Nhuần cho biết, tháng 10/2010, qua sự môi giới của ông Hà Như Hồi công tác tại Công ty An Phát Hưng, bà Nhuần có nhận ông Đỗ Văn Thặng, sinh năm 1975 vào làm việc tại cửa hàng. Sau khi biết hoàn cảnh bà Nhuần đã ly dị chồng, Thặng dần làm quen và chiếm được lòng tin tuyệt đối của bà Nhuần mà không bị nghi ngờ.

Sau ít tháng quan hệ tình cảm, ông Đỗ Văn Thặng lần lượt thuyết phục bà Nhuần bỏ tiền cho Thặng đầu tư buôn bán đất, kế tiếp là mượn những tài sản có giá trị của bà Nhuần rồi mang đi cầm đồ lấy tiền chi tiêu.

Theo phản ánh của bà Nguyên Thị Nhuần, từ tháng 10/2010 đến tháng 1/2012, ông Đỗ Văn Thặng và một số đối tượng khác đã cấu kết với nhau để chiếm đoạt của bà Nhuần gần 2 tỷ đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, Thặng còn mang chiếc ôtô Lacetti - nhãn hiệu Daewoo, BKS 29A - 15310, số khung F16 D4 115877KA mang tên bà Nguyên Thị Nhuần đi cầm cố và hiện nay vẫn chưa biết nằm ở đâu (hai bên chưa có giấy mua bán, chuyển nhượng).

Ngoài chiếc ôtô Lacetti mới mua trị giá 600 triệu đồng, ông Đỗ Văn Thặng còn bị bà Nguyên Thị Nhuần tố cáo đã mượn và đem đặt ở hiệu cầm đồ 1 chiếc xe Airblade, BKS 30H2 - 6555 mang tên con gái bà Nhuần; 1 chiếc xe Spacy, BKS 29T3 - 4032 đặt 2 lần trên đường Láng.

Bà Nhuần chỉ phát hiện dấu hiệu lừa đảo của ông Đỗ Văn Thặng khi Thặng đột nhiên “mất tích” mà không đưa ra biện pháp khắc phục số tiền đã vay, cùng những tài sản đem của bà Nguyên Thị Nhuần đi cầm cố.

Sau nhiều lần yêu cầu Đỗ Văn Thặng hoàn trả tiền và tài sản không thành công, bà Nguyên Thị Nhuần buộc phải làm đơn tố cáo dấu hiệu lừa đảo của Thặng và một số người liên quan đến Công an quận Cầu Giấy, Công an TP. Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an đề nghị điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/1/2013, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội đã gửi thông báo số 82/TB/PC44 (Đ3) đến bà Nguyên Thị Nhuần về việc trả lời đơn tố cáo của công dân. Thông báo của Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội nêu rõ:
 
Thông báo của Cơ quan CSĐT - CATP. Hà Nội về trình tự giải quyết vụ việc
Thông báo của Cơ quan CSĐT - CATP. Hà Nội về trình tự giải quyết vụ việc

“Ngày 12/7/2012, Cơ quan CSĐT - CATP. Hà Nội (PC44) nhận được đơn của bà do Thanh tra Bộ Công an chuyển đến, nội dung bà tố cáo anh Đỗ Văn Thặng; SN 1975; HKTT: Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng của bà qua việc vay tiền, mượn xe ôtô, xe máy của bà từ năm 2011 đến nay anh Thặng không trả và bỏ khỏi nơi cư trú.

Sau khi điều tra xác minh: Ngày 13/11/2012, Cơ quan CSĐT - CATP. Hà Nội có công văn số 5523/PC44 (Đ3) gửi Viện KSND TP. Hà Nội trao đổi đường lối xử lý hành vi vay tiền, mượn ôtô, xe máy của bà rồi bỏ trốn của Đỗ Văn Thặng có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 140 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 27/12/2012, Viện KSND TP. Hà Nội có công văn số 100/VKS - P1 trả lời Cơ quan CSĐT - CATP. Hà Nội.

“Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ nêu trên, Viện KSND TP. Hà nội thấy hiện tại Cơ quan điều tra chỉ có lời khai của chị Nguyên Thị Nhuần, Phạm Thị Nguyên về việc cho Đỗ Văn Thặng mượn tài sản. Việc chị Nhuần và Nguyên cho Thặng mượn tài sản đều không có giấy tờ. Hiện Thặng không có mặt tại nơi cư trú nên chưa có lời khai để làm rõ sự việc. Lời khai của các nhân chứng chỉ biết việc Thặng mượn tài sản nhưng đã chuộc lại tài sản, cũng như biết việc Thặng mượn tài sản và mang đi cầm cố là qua chỉ Nhuần kể nên chưa đủ chứng cứ để kết luận Thặng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vậy Cơ quan điều tra thông báo tạm dừng việc giải quyết đơn của bà, khi nào xác định triệu tập được anh Đỗ Văn Thặng đến cơ quan điều tra làm việc sẽ tiếp tục giải quyết và xử lý theo pháp luật”.

Trong hoàn cảnh một mẹ, một con và bị chiếm đoạt tất cả tài sản tích góp nhiều năm mới có được, hiện điều kiện của gia đình bà Nguyên Thị Nhuần đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí, bà Nhuần khẩn thiết đề nghị ông Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật, tiến hành thu hồi tài sản cho gia đình bà.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc