Hà Nội:

Đề nghị điều tra vụ chiếm nhà trái phép tại Long Biên

(Dân trí)- Trong khi gia đình ông Vi Thế Thọ đi vắng, một số đối tượng đã ngang nhiên xâm phạm chỗ ở hợp pháp của gia đình ông Thọ tại số 4, ngõ 451, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Đề nghị điều tra vụ chiếm nhà trái phép tại Long Biên - 1
Ông Vi Thế Thọ đang trình bày vụ việc tại tòa soạn Báo Dân trí
 
Trong đơn tố cáo của ông Vi Thế Thọ gửi đến Báo Dân trí phản ánh: Từ năm 2010, gia đình ông Thọ quản lý liên tục, ổn định một nhà cấp 4 có diện tích khoảng 70m2 tại số 4, ngõ 451, đường Nguyễn Văn Cừ, phườn Gia Thụy, quận Long Biên. Trong nhà có nhiều tài sản như xe hơi 4 chỗ, tủ lạnh, tivi, bàn ghế…

Sáng ngày 28/11/2011, khi ông Thọ đi làm về phát hiện một số đối tượng lạ mặt ngang nhiên phá cửa xâm phạm vào ngôi nhà của ông Thọ.

Trước sự việc trên, ông Thọ đã làm đơn trình báo khẩn cấp vụ việc đến Công an phường Gia Thụy, Công an quận Long Biên nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Để làm sáng tỏ vụ việc trên, Báo Dân trí đã có công văn số 51/BBĐ-2011 gửi Công an phường Gia Thụy, Công an quận Long Biên đề nghị hai cơ quan này xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung tố cáo của ông Vi Thế Thọ theo thẩm quyền. Kết quả giải quyết đề nghị hồi âm về tòa soạn để Báo Dân trí trả lời bạn đọc.

Ban Bạn đọc