Bình Định:

Dân phản đối trưởng thôn được giao quản lý bãi cát bồi, thu phí trái phép

Doãn Công

(Dân trí) - Để quản lý bãi cát bồi, chính quyền xã tự “giao quyền” quản lý bãi cát cho trưởng thôn. Người dân muốn lấy cát xây dựng nhà, làm chuồng trại chăn nuôi phải xin phép và đóng phí khiến họ bức xúc.

Ngày 19/8, ông Nguyễn Văn Rô, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết sẽ cử cán bộ làm việc với lãnh đạo xã Ân Mỹ, tiến hành kiểm tra thực tế để làm rõ việc người dân phản ánh trưởng thôn được “giao quyền” quản lý bãi cát và thu phí bán cát tại bãi cát bồi thuộc thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ. 

Thực hư trưởng thôn được “giao quyền” quản lý bãi cát bồi, thu phí bán cát - 1
Khu vực bãi cát bồi đoạn thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay, dọc bờ sông An Lão - đoạn phía Đông cầu Mỹ Thành (thuộc địa phận thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ) đã hình thành bãi bồi có trữ lượng cát xây dựng rất lớn. Tuy nhiên, UBND xã Ân Mỹ đã “giao quyền” quản lý bãi bồi này cho trưởng thôn Mỹ Thành quản lý và thu phí.

Do đó, người dân địa phương muốn lấy cát tại đây để xây nhà hoặc xây chuồng trại chăn nuôi gia súc đều phải xin phép và nộp tiền cho trưởng thôn. Nếu phát hiện trường hợp người dân nào lấy cát mà không đóng phí sẽ bị Ban nhân dân thôn và UBND xã xử lý.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi ghi nhận tại khu vực bãi cát bồi này đang được UBND xã Ân Mỹ cho doanh nghiệp đưa máy đào tới bãi bồi này khai thác cát. Theo UBND xã Ân Mỹ, doanh nghiệp này đang lấy cát để phục vụ dự án đường bê tông nông thôn tại địa phương.

Ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân), thừa nhận: “Việc UBND xã giao cho trưởng thôn Mỹ Thành quản lý bãi cát ven bờ sông An Lão đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc này nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương cũng như ngăn chặn, xử lý triệt để hoạt động khai thác cát trái phép”.

Dân phản đối trưởng thôn được giao quản lý bãi cát bồi, thu phí trái phép - 2
Lãnh đạo xã Ân Mỹ thừa nhận sự việc diễn ra từ nhiều năm nhưng hiện nay đã chấm dứt để cho 1 doanh nghiệp lấy cát phục vụ cho công trình làm đường bê tông nông thôn.

Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ cho biết, người dân địa phương khi có nhu cầu lấy cát về xây dựng phải đóng mức phí 2.000 đồng/m3 cát và số tiền này được nộp vào ngân sách xã.

“Tôi mới được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ cách đây hơn 1 tháng, hiện nay đã chấm dứt việc quản lý, thu tiền và nghiêm cấm hoạt động khai thác tại khu vực nói trên. Tuy nhiên, hiện nay, địa phương đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó có đổ bê tông xi măng một số tuyến giao thông liên thôn, xóm. Do vậy, xã tận dụng nguồn cát tại khu vực này cho doanh nghiệp lấy để giảm chi phí đầu tư. Xã cũng xây dựng phương án, cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để tuyệt đối không cho doanh nghiệp chở cát ra khỏi địa phương”, ông Hưng cho biết thêm.

Dân phản đối trưởng thôn được giao quản lý bãi cát bồi, thu phí trái phép - 3
Hiện khu bãi bồi được UBND xã cho một doanh nghiệp ở địa phương lấy làm đường bê tông nông thôn để giảm chi phí đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Rô, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Hoài Ân (Bình Định), khoảng năm 2015 - 2016, UBND huyện Hoài Ân đã yêu cầu UBND xã Ân Mỹ chấm dứt việc cho trưởng thôn Mỹ Thành quản lý bãi cát, thu tiền khi người dân địa phương lấy cát. Đồng thời, yêu cầu địa phương lập barie chắn đường xuống bãi cát, nghiêm cấm hoạt động khai thác tại khu vực này.

“Việc UBND xã Ân Mỹ tiếp tục cho trưởng thôn quản lý bãi cát, thu tiền khi người dân lấy cát là sai thẩm quyền, vi phạm các quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản. Tới đây, Phòng TN&MT sẽ làm việc với địa phương, kiểm tra thực tế. Trường hợp đúng như người dân phản ánh thì sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm”, ông Rô nhấn mạnh.