Hà Nội:

Công viên chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng

(Dân trí) - Cho đến nay, công viên Hòa Bình mới khánh thành được hơn 2 năm, nhưng nhiều hạng mục quan trọng của công trình này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều ý kiến cử tri đặt dấu hỏi liệu công trình này có bị "rút ruột"?

Trước cổng công viên là quán nước, hàng ăn, nơi để xe
Trước cổng công viên là quán nước, hàng ăn, nơi để xe
 
Công viên Hòa Bình nằm trong số những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đây là một trong công viện được đánh giá là hiện đại nhất thủ đô, với diện tích đất xây dựng hơn 20ha, công viên Hòa Bình có mức đầu tư gần 282 tỷ đồng.

Theo thiết kế, công viên Hòa Bình có bãi để xe nổi và ngầm rộng 3000m2, nhưng trên thực tế số lượng khách đến vui chơi, thăm thú tại đây chỉ sử dụng đến bãi để xe cạnh hai cổng chính. Đặc biệt vào mùa hè, các công viên khác đều trong tình trạng quá tải thì Hòa Bình lại vắng hoe. Bởi một điều dễ dàng nhận thấy là hệ thống cây xanh ở đây vẫn còn quá nhỏ, một số cây bị gẫy, chết… chưa tạo được bóng mát và không gian gắn kết với thiên nhiên.

Công viên có hệ thống cổng ra vào rộng rãi, hiện đại và ở nhiều hướng khác nhau nhưng hầu như đều ở tình trạng “cửa đóng then cài”. Vào giờ cao điểm nhất 16 - 18h, cổng phía Bắc hướng ra đường Phạm Văn Đồng không mở cửa đón khách mà nhường chỗ cho quán nước, hàng ăn, trông xe “lấn át”.

Du khách phải trèo qua cổng để vào công viên
Du khách phải trèo qua cổng để vào công viên

Ông Vũ Văn Khánh (trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) bức xúc cho biết: “Muốn ra công viên thường xuyên để thư giãn nhưng cứ đến lại thấy bực mình vì mấy hàng nước bán hàng rồi để xe kín hết trước lối vào, cổng lại không mở, tôi đành phải trèo lên thành. Vào trong thì đi đâu cũng gặp mấy đôi trai gái đang “tình tứ” nên tôi cũng ít ra dần so với lúc mới khai trương.

Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng xuống cấp, công viên đã được sửa chữa nhưng đến nay chưa khắc phục được dứt điểm. Hệ thống gạch lát sụt lún, bong vỡ, bậc thang rạn nứt, giàn gỗ gẫy sập vẫn còn tồn tại và một số công trình để trống không sử dụng.
 
Gạch ốp bị bong tróc nhiều nơi
Gạch ốp bị bong tróc nhiều nơi

Một công viên chỉ có ích khi làm hài lòng du khách, phát huy đúng mục đích và tiềm năng của nó. Sự xuống cấp nhanh chóng của công viên Hòa Bình đã làm mất bậc xếp hạng công viên hạng nhất thủ đô, đồng thời đặt ra nhiều nghi vấn về việc công trình lớn này đã bị rút ruột?

 
Dưới đây là những hình ảnh về sự xuống cấp kéo dài ở Công viên Hòa Bình:
 
Nhà nước bị sập nghiêng sát mép nước
Nhà nước bị sập nghiêng sát mép nước

Phòng bảo vệ đóng cửa được tận dụng để đồ
Phòng bảo vệ đóng cửa được tận dụng để đồ

Bậc thang vỡ, nứt
Bậc thang vỡ, nứt

Bài và ảnh: Vũ Thị Thúy