Chi phí cưỡng chế, thu hồi đất ai chịu?

Khả Vân

(Dân trí) - Cơ quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ lập dự toán trước phần kinh phí thực hiện cho hoạt động này. Sau khi được phê duyệt, chi phí này do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện nay, việc thu hồi đất để xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, phát triển kinh tế - xã hội là xu thế tất yếu. Đương nhiên, mâu thuẫn giữa người dân có đất bị thu hồi với cơ quan chức năng theo đó là rất phổ biến, kéo theo đó là việc khiếu kiện yêu cầu quyền lợi của người dân là rất nhiều.

Việc khiếu kiện kéo dài là nguyên nhân chính gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu hồi và bàn giao đất theo đúng tiến độ. Do đó, các quyết định cưỡng chế thu hồi đất được ban hành để xử lý tình trạng này.

Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cuối cùng mà Nhà nước áp dụng khi người dân không giao đất trong trường hợp bị thu hồi. Khi cưỡng chế thu hồi đất sẽ làm phát sinh một khoản chi phí để chi trả cho hoạt động này. Và vấn đề nhiều người thắc mắc sẽ là liệu ai sẽ phải chi trả chi phí này?

Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, chi phí cưỡng chế thu hồi đất được quy định tại khoản 6 Điều 89 Luật Đất đai 2024 và tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 88/2024/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp phải thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất thì cơ quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ lập dự toán trước phần kinh phí thực hiện cho hoạt động này. Sau đó, sẽ trình dự toán này lên cơ quan Nhà nước đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xem xét, quyết định. Và phần chi phí để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm.