Sóc Trăng:

Cắt chế độ trợ cấp khi chưa triển khai quyết định

(Dân trí)- Chưa triển khai quyết định đến ông Nguyễn Văn Từ nhưng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng đã cho cắt chế độ trợ cấp người có công của ông này và người thân.

Ông Nguyễn Văn Từ (SN 1947, ngụ tại ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) trình bày cho biết: Ông và vợ là bà Nguyễn Thị Đăng (SN 1948) tham gia hoạt động cách mạng, được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, Huy chương kháng chiến hạng Nhất; được Bộ tư lệnh Quân khu 9 giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nêu rõ: “Ông Từ thuộc đối tượng III (dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)”. Đồng thời từ năm 2000 đến tháng 4/2014, vợ chồng ông Từ cùng người con trai Nguyễn Văn Nhẫn (SN 1968) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của người bị nhiễm chất độc hóa học. Mỗi tháng, ông bà được trợ cấp 1.549.000 đồng/người, còn con trai được nhận 1.220.000 đồng.

Tặng thưởng của Chủ tịch nước cho vợ chồng ông Từ.
Tặng thưởng của Chủ tịch nước cho vợ chồng ông Từ.

Quyết định trợ cấp của Bộ Tư lệnh QK9 đối với ông Từ.
Quyết định trợ cấp của Bộ Tư lệnh QK9 đối với ông Từ.

Thế nhưng, ngày 13/5/2014, ông đến UBND xã Mỹ Tú để nhận tiền trợ cấp tháng 5/2014 thì cán bộ phụ trách thương binh- xã hội xã cho biết từ tháng 5/2014, gia đình ông bị cắt không được hưởng chế độ nữa. Quá bất ngờ, ông Từ hỏi lý do cắt và quyết định của cấp có thẩm quyền cắt thì cán bộ xã đưa một bản photo quyết định của Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng về việc cắt chế độ của ông và không trả lời thêm.

Theo ông Nguyễn Việt Phú - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú thì ông Từ và người thân bị cắt chế độ vì “ông Từ chiêu hồi, có tham gia hoạt động cho chế độ cũ”.

Theo ông Từ, ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1964 đến 4/1970, do hoàn cảnh gia đình nên ông ra thị xã Sóc Trăng ở với mẹ và được mẹ chạy làm lính kiểng cho chế độ cũ. Từ tháng 1/1971, ông được bà Hồ Thị Đệ (SN 1915, nguyên Phó Ban Binh vận thị xã Sóc Trăng) tổ chức tham gia hoạt động cách mạng, làm cán bộ cơ sở binh vận cho thị xã Sóc Trăng. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Đặng tham gia hoạt động liên tục từ năm 1964 cho đến ngày giải phóng miền Nam thì nghỉ về quê sinh sống.

Bà Hồ Thị Đệ xác nhận: “Trong thời gian này (từ 1971-1975), tôi tổ chức cho ông Từ làm cán bộ binh vận cho thị xã Sóc Trăng, phân công ông chịu trách nhiệm nắm tình hình của địch, phục vụ cho ta đánh vào sân bay thị xã Sóc Trăng và ông Từ đã hoàn thành nhiệm vụ phân công”. Bà Đệ tham gia cách mạng năm 1950, vào Đảng năm 1955, hiện cư ngụ tại phường 2, TP Sóc Trăng.

Ngoài ra, còn có các ông Nguyễn Văn Dân (ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) và bà Mai Thị Tơ (ngụ tại xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú) cũng xác nhận bà Nguyễn Thị Đặng là cán bộ binh vận thị xã Sóc Trăng, cùng công tác chung đơn vị với họ.

Giấy xác nhận của nhiều người từng chung đơn vị với vợ chồng ông Từ.
Giấy xác nhận của nhiều người từng chung đơn vị với vợ chồng ông Từ.

Ông Từ cho biết thêm, vợ con  ông và bản thân ông bị cắt chế độ chủ yếu là do thù hằn cá nhân khi trước đây ông và nhiều cán bộ hưu trí ở Mỹ Tú tố cáo hành vi gian lận hồ sơ để hưởng chế độ của người thân của một cán bộ lãnh đạo lao động thương binh xã hội xã Mý Tú.

Trả lời PV vụ việc trên, một cán bộ ở Phòng Người có công (Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng) cho biết: Theo đề nghị của huyện Mỹ Tú nên Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã có quyết định cắt chế độ trợ cấp của gia đình ông Từ bắt đầu từ tháng 5/2014. Tuy nhiên, quyết định của Sở chưa được triển khai tới huyện cũng như tới ông Từ có thể là do bưu điện chưa chuyển về kịp.

Khi PV đề nghị tiếp cận hồ sơ của huyện Mỹ Tú gửi lên về việc xác định ông Từ là người chiêu hồi thì cán bộ này từ chối với lý do “Phải xin ý kiến lãnh đạo và tiếp xúc với người phát ngôn của Sở”.

PV cũng đã gặp ông Mai Chí Thanh - Chánh văn phòng Sở LĐ -TB&XH tỉnh Sóc Trăng, ông Thanh cho biết: Quyết định của Sở đã được chuyển về huyện Mỹ Tú nhưng chưa triển khai cho ông Từ. Lý do cắt là vì ông Từ và vợ con khai man hồ sơ để hưởng chế độ.

Khi chúng tôi đề nghị được tiếp cận hồ sơ vụ việc thì ông Thanh cho biết phải xin ý kiến Phó Giám đốc Lâm Dủ Nhơn là người ký quyết định cắt và thu hồi số tiền vợ chồng và con ông Từ đã nhận. Tuy nhiên, sau đó, ông Thanh cho biết ông Nhơn không đồng ý cho PV tiếp cận hồ sơ.

Ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Từ cho biết ông vẫn chưa nhận được quyết định cắt chế độ trợ cấp của Sở LĐ -TB&XH Sóc Trăng. Ông Từ bức xúc: “Tôi chưa nhận được quyết định nên không biết họ kết luận như thế nào. Nhưng việc chưa ban hành quyết định đã cắt chế độ của tôi và vợ con tôi là không thuyết phục. Tôi sẽ khiếu nại lên Giám đốc Sở LĐ  -TB&XH tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng như các cấp có thẩm quyền để xem xét”.

Ông Từ cho rằng, việc cắt chế độ của ông là thiếu thuyết phục.
Ông Từ cho rằng, việc cắt chế độ của ông là thiếu thuyết phục.

Trong khi đó, trao đổi  với  PV trong ngày  15/5, ông Mai Chí Thanh - Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng xác nhận: “Quyết định mới được huyện Mỹ Tú nhận về ngày 14/5 nên chưa triển khai cho ông Từ. Giám đốc Sở cũng đã nhận được đơn khiếu nại của ông Từ”

Quyết định chưa triển khai đã cắt chế độ của người được hưởng của Sở LĐ -TB&XH Sóc Trăng và của huyện Mỹ Tú là có quá vội vàng? Vì sao Phó Giám đốc Lâm Dủ Nhơn từ chối cung cấp hồ sơ vụ việc, liệu có gì chưa minh bạch trong vụ này.

                                                                                                Bạch Dương - Huỳnh Hải