Hà Nội:

Cần xem xét xử lý hình sự việc xây cổng chiếm lối chung, "giam lỏng" nhiều hộ dân

(Dân trí) - Hành vi ngang nhiên xây cổng chiếm ngõ chung, "giam lỏng" nhiều người dân trong ngõ của gia đình ông Đinh Văn Tuân tại Phú Diễn - Từ Liêm (Hà Nội) là vi phạm pháp luật và cần xem xét xử lý trách nhiệm hình sự", luật sư Vi Văn Diện phân tích.

Liên quan đến việc các hộ dân tại cụm 5 - xóm Chùa - thôn Phú Diễn - xã Phú Diễn - Từ Liêm (Hà Nội) kêu cứu việc bị giam lỏng, cô lập, xâm phạm quyền tự do đi lại trong suốt một thời gian dài bởi hành vi trắng trợn xây cổng trên đất công, chiếm lối đi chung của hàng xóm là gia đình ông Đinh Văn Tuân, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) khẳng định các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc giải cứu các hộ dân, đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, hành vi xây cổng trái phép trên đất công, "giam lỏng" nhiều hộ dân của gia đình ông Tuân đã được ông Phí Lê Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Diễn khẳng định là vi phạm pháp luật.
 
Các hộ dân bị giam lỏng bởi chiếc cổng xây trái phép trên đất công đàn mòn mỏi kêu cứu.
Các hộ dân bị "giam lỏng" bởi chiếc cổng xây trái phép trên đất công đàn mòn mỏi kêu cứu.

UBND xã Phú Diễn đã tiến hành kiểm tra hiện trường sự việc và lập biên bản vi phạm, đồng thời ra Quyết định số 1035 buộc ông Đinh Văn Tuân (SN 1945) phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, quá thời hạn quyết định, chiếc cổng "giam lỏng" các hộ dân vẫn...vững như bàn thạch.

Theo luật sư Diện, hành vi vi phạm của gia đình ông Đinh Văn Tuân cần thiết phải xem xét xử lý nghiêm minh. Việc xử lý bằng Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra của chính quyền UBND xã Phú Diễn nếu chưa đủ sức răn đe, giáo dục hoặc nếu có dấu hiệu bao che, dung túng cho hành vi vi phạm thì cần phải đề nghị UBND huyện Từ Liêm vào cuộc xử lý.

Sự vi phạm của gia đình ông Đinh Văn Tuân diễn ra một cách ngang nhiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực, vi phạm pháp luật về xây dựng.

Các cơ quan chức năng huyện Từ Liêm cần áp dụng nghiêm túc nghị định 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử lý hành chính trong hoạt động xây dựng, Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở đó, các cấp chính quyền cần khẩn trương có biện pháp cưỡng chế, phá bỏ công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Đinh Văn Tuân nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống và quyền tự do đi lại của người dân đang bị xâm hại.
 
Các hộ dân bị giam lỏng bởi chiếc cổng xây trái phép trên đất công đàn mòn mỏi kêu cứu.
Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh khẳng định cần xem xét xử lý hình sự việc xây cổng chiếm lối chung, "giam lỏng" nhiều hộ dân.

"Trong trường hợp này, nếu có dấu hiệu của hành vi chống đối, không chấp hành quy định, quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, UBND xã Phú Diễn cần chuyển hồ sơ, vụ việc đến cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị khởi tố vụ án về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai" được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự để khởi tố, truy tố đối với đối tượng vi phạm pháp luật", luật sư Diện khẳng định.

Luật sư Diện phân tích thêm, liên quan đến sự việc này, về sự giải quyết chậm trễ của UBND xã Phú Diễn, UBND huyện Từ Liêm cần xem xét mức độ kỷ luật đối với chính quyền cấp xã, người có thẩm quyền quản lý đã để xảy ra vi phạm tại địa bàn.

Theo quy trình xử lý sự việc, kể từ khi Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra của chính quyền UBND xã Phú Diễn được ký và có hiệu lực thi hành, gia đình ông Đinh Văn Tuân buộc có nghĩa vụ thực hiện phá bỏ công trình cổng vi phạm.

Trong trường hợp, gia đình ông này cố tình không thực hiện thì chính quyền địa phương phải ban hành biện pháp cưỡng chế khi đã xác định rõ hành vi vi phạm. Việc cưỡng chế khắc phục hậu quả khi quyết định đã có hiệu lực không phụ thuộc vào việc phải chờ đợi cơ quan tiến hành tố tụng phán quyết về giá trị pháp lý của quyết định đó. Vì đây là trường hợp thi hành quyết định hành chính không gây hậu quả khó khắc phục, không thuộc diện phải tạm đình chỉ thi hành theo quy định của pháp luật.

"Vì lẽ đó nên UBND xã Phú Diễn đã để quá thời hạn "cưỡng chế" trong Quyết định ban hành trước đó mà không hề có động thái xử lý để các hộ dân bị xâm hại mòn mỏi kêu cứu là thể hiện sự tắc trách, quan liêu trong quản lý", luật sư Diện bày tỏ quan điểm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế