Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ

(Dân trí) - Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn xã Trị Quận và Lệ Mỹ (Phù Ninh, Phú Thọ) "kêu trời" vì khói bụi mù mịt, bốc mùi xú uế, ô nhiễm tiếng ồn cả ngày lẫn đêm, do nhà máy chế biến gỗ gây ra.

Phú Thọ: Người dân “khốn khổ” vì nhà máy chế biến gỗ hành hạ ngày đêm

Người dân"kêu trời" vì ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Theo phản ánh của người dân khu 4 (xã Trị Quận, Phù Ninh), khoảng vài tháng trở lại đây, hàng chục hộ dân trong thôn và một số thôn lân cận luôn sống trong tình trạng bầu không khí ô nhiễm và tiếng ồn do nhà máy nghiền, chế biến gỗ hoạt động xuyên đêm gây ra.

Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ - 1

Khuôn viên nhà máy rộng gần 10ha, xung quanh là hệ thống kênh nước nông nghiệp của người dân địa phương.

Là người dân sinh sống phía sau nhà máy chế biến gỗ này, bà Nguyễn Thị H. (55 tuổi, xã Trị Quận, Phù Ninh) cho biết: “Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, không đêm nào tôi được ngủ yên. Cứ giật mình thon thót vì tiếng ồn rất lớn từ các máy nghiền gỗ gây ra. Không chỉ có tiếng ồn, vào ban ngày thì bầu trời luôn mù mịt khói bụi bao trùm quanh làng, bốc mùi hôi thối, rất khó chịu”.

Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ - 2

 Hàng nghìn khối gỗ được băm thành dăm, chất thành nhiều đống, bốc mùi khó chịu.

Cũng theo bà H., người dân nơi đây cũng đã phản ánh lên phía lãnh đạo khu dân cư về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi nhưng chưa có phản hồi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ viết đơn phản ánh lên phía chính quyền xã Trị Quận, không thể để tình trạng này kéo dài, gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe.

Còn ông N. (57 tuổi, xã Lệ Mỹ, Phù Ninh) chia sẻ, trước đây, khu vực đặt nhà máy chế biến gỗ là những quả đồi, trồng rất nhiều cây. Đợt trước tết, những quả đồi này đã bị san phẳng và mọc lên nhà máy chế biến gỗ rộng hàng chục hecta. Vào những hôm trời lặng gió, đứng xa hàng trăm mét cũng nhìn thấy khói trắng xóa, khét lẹt bốc lên từ nhà máy, mù mịt cả một vùng trời.

Có thời điểm gió cuộn khói từ xưởng gỗ vào khu dân cư, cả xóm cửa đóng then cài nhưng không cản được khói. Có lúc khói trắng, có lúc khói đen, kèm theo bụi gỗ và có mùi khét rất khó thở. Mọi người phải bịt kín các ô thoáng nhưng không ngăn được khói luồn qua mái ngói vào trong nhà.

“Không chỉ có vậy, trong nhà máy này, còn có hai ống nước thải xả thẳng ra đập cây vải, tích trữ nước phục vụ nông nghiệp của bà con. Vào những hôm trời mưa, nước từ khu vực xả thải tràn ra đập chứa nước, đen xì cả một vùng, bốc mùi hôi thối, rất bẩn” ông N. cho hay.

Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ - 3

Hai ống xả thải của nhà máy chế biến gỗ cắm thẳng ra đập nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con 2 xã Trị Quận và Lệ Mỹ (Phù Ninh, Phú Thọ).

Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ - 4

Cận cảnh khu xử lý nước thải của nhà máy chế biến gỗ.

Chưa có kết quả từ chính quyền địa phương

Theo tìm hiểu, xung quanh nhà máy chế biến gỗ là khu dân cư với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Tiếng máy băm dăm gỗ công suất lớn chạy ầm ầm, vang cả một vùng. Hai ống khói từ trong xưởng chế biến gỗ nhả ra những cột khói trắng xóa. Hàng nghìn khối gỗ được băm thành dăm, chất thành nhiều đống, bốc mùi khó chịu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, sức khoẻ của người dân nơi đây.

Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ - 5

Đập nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nằm sát nhà máy chế biến gỗ.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Trị Quận (Phù Ninh, Phú Thọ) cho biết, nhà máy chế biến gỗ này là của Công ty An Việt Phát Phú Thọ, từ khi giải phóng mặt bằng và xây dựng đều được cấp phép đầy đủ.

Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ - 6

Từ khi nhà máy hoạt động, người dân phản ánh nhiều về tình trạng cột khói thấp khiến khói quanh quẩn, xộc vào nhà dân. Địa phương cũng đã tiếp nhận phản ánh về tiếng ồn, bụi dăm gỗ và nước thải xả trực tiếp ra môi trường. UBND xã đã báo cáo huyện và cơ quan liên ngành để có những đánh giá tác động môi trường và biện pháp xử lý song tới nay chưa có kết quả.

Cận cảnh nhà máy chế biến gỗ ngày đêm hành hạ người dân tại Phú Thọ - 7

Còn đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết, Công ty An Việt Phát Phú Thọ là xưởng sản xuất có quy mô lớn nhưng chưa hoàn thiện. Tổng diện tích gần 10hecta đất đồi, đất ruộng được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản.

Về việc người dân phản ánh ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn do công ty này gây ra, đại diện Phòng TN&MT Phù Ninh cho biết, địa phương có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ tháng 3/2019. Dù công ty này có hợp đồng với một công ty môi trường để làm quan trắc tuy nhiên tới nay vẫn chưa có kết quả gửi về.

Đỗ Quân