Bình Định: Xem xét khởi tố vụ lâm tặc triệt hạ rừng ngay sát tỉnh lộ

(Dân trí) - Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra Kinh tế và chức vụ Công an huyện điều tra, xác định và làm rõ các đối tượng có liên quan đã tham gia cưa hạ 13 cây gỗ dổi.

Ngày 11/11, ông Trần Quốc Lại, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), cho biết huyện đã chỉ đạo cho các ngành công an, kiểm lâm huyện cùng các đơn vụ liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ khai thác trái phép 13 cây gỗ dổi tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

13 cây dổi có đường khoảng từ 40 đến 80 cm bị lâm tặc chặt phá, trong khi nhiều cây điểm khai thác cách đường lộ chỉ chừng 100 mét
13 cây dổi có đường khoảng từ 40 đến 80 cm bị lâm tặc chặt phá, trong khi nhiều cây điểm khai thác cách đường lộ chỉ chừng 100 mét

Theo đó, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra Kinh tế và chức vụ Công an huyện điều tra, xác định và làm rõ các đối tượng có liên quan đã tham gia cưa hạ 13 cây gỗ dổi.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ khai thác gỗ trái phép có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự nên đơn vị đang đang gấp rút hoàn tất hồ sơ và sẽ xem xét khởi tố vụ án trong thời gian gần nhất.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện (Vĩnh Thạnh) đã ra quyết định cách chức ông Huỳnh Ngọc Sơn Hà - Trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ, điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Thương, cán bộ quản lý bảo vệ rừng vì để xảy ra vụ việc phá rừng nghiêm trọng trên.

Như thông tin đã đưa, ngày 9/10, Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh (Bình Định) phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện kiểm tra rừng tại khoảnh 2 và khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo (rừng thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý) đã phát hiện nhiều cây gỗ dổi bị chặt phá. Qua kiểm kê, tổng số cây gỗ bị cắt hạ là 13 cây (loài gỗ dổi nhóm III), có khối lượng 42,515m3. Sau khi chặt số gỗ trên, lâm tặc đã cưa xẻ và vận chuyển đi khỏi hiện trường một số. Số còn lại tại hiện trường 22 lóng gỗ tròn, khối lượng 22,679 m3 và 2 tấm gỗ xẻ, khối lượng 0,284 m3.

Tiếp cận hiện trường phóng viên mất hồn vì nhiều cây rừng bị chặt phá không thương tiếc
Tiếp cận hiện trường phóng viên mất hồn vì nhiều cây rừng bị chặt phá không thương tiếc

Theo nhận định của cơ quan chức năng, vụ khai thác gỗ trái phép này có tính chất phức tạp, có dấu hiệu hình sự. Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh và ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý theo pháp luật.

Một số hình ảnh cận cảnh 13 cây gỗ dổi lâu năm bị “lâm tặc” triệt hạ không thương tiếc nhưng kiểm lâm phát hiện không kịp thời:

Chứng kiến hình ảnh những cây dổi lâu năm bị triệt hạ, lực lượng kiểm lâm cũng bất ngờ
Chứng kiến hình ảnh những cây dổi lâu năm bị triệt hạ, lực lượng kiểm lâm cũng bất ngờ
Nhiều cây có đường kính khoảng 80 cm
Nhiều cây có đường kính khoảng 80 cm
Những cây gỗ lâm tặc chặt hạ chưa vận kịp vận chuyển đi tiêu thụ
Những cây gỗ lâm tặc chặt hạ chưa vận kịp vận chuyển đi tiêu thụ
Khoảng gần 43m3 gỗ dổi bị chặt phá nhưng lâm tặc mới vận chuyển đi được gần 1 nửa số gỗ trên
Khoảng gần 43m3 gỗ dổi bị chặt phá nhưng lâm tặc mới vận chuyển đi được gần 1 nửa số gỗ trên

Nhiều cây có đường kính khoảng 40 cm cũng bị hạ không thương tiếc
Nhiều cây có đường kính khoảng 40 cm cũng bị hạ không thương tiếc
Đây được xem lạ vụ phá rừng có quy mô lớn và phức tạp từ trước đến nay trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh
Đây được xem lạ vụ phá rừng có quy mô lớn và phức tạp từ trước đến nay trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh

Doãn Công