Bài 2: UBND TP Hà Nội "thúc" quận Hà Đông nghiêm túc xử lý sai phạm trong quản lý đất đai

(Dân trí) - Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai tại quận Hà Đông cùng trách nhiệm cụ thể của lãnh đạo địa phương đã được UBND TP Hà Nội "điểm mặt". Thế nhưng, kết quả giải quyết sai phạm vẫn chưa triệt để khiến người dân bất bình liên tục khiếu nại.

Tại Thông báo số 326/TB-UBND ngày 13/12/2013 kết luận đơn tố cáo của công dân ở thôn Trinh Lương - Phú Lương - Hà Đông (Hà Nội) do ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban ban hành đã nêu rõ việc: UBND TP Hà Nội kết luận nội dung tố cáo của công dân là có cở sở. UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho UBND quận Hà Đông kiểm tra, rà soát xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật đối với các công trình vi phạm, xây dựng trên đất nông nghiệp tại các xứ đồng: Đồng Bo, Cầu Trúc, Cửa Chùa, khu Trinh Lương - Phú Lương; Xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình có 4 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan và cá nhân ông Nguyễn Văn Trường - nguyên PCT UBND quận Hà Đông về sai sót trong việc xử lý không nghiêm, không công bằng, không triệt để các trường hợp vi phạm.

Khu vực sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp không được UBND quận Hà Đông xử lý triệt để.
Khu vực sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp không được UBND quận Hà Đông xử lý triệt để.

Ngày 26/3/2014, Thanh tra TP Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện xử lý sai phạm tại quận Hà Đông theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Theo báo cáo, ngày 28/2/2014, UBND quận Hà Đông có Báo cáo số 51/BC-UBND về kết quả thực hiện thông báo số 326-UBND ngày 13/12/2013 của UBND TP Hà Nội có nội dung: Ngày 11/1/2014, UBND phường Phú Lương đã họp và nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình lập biên bản, xử lý cưỡng chế với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xứ Đồng Bo, Đồng Trúc, Cửa Cầu ở khu Trinh Lương.

Ngày 22/1/2014, UBND quận Hà Đông đã tổ chức họp kiểm điểm. Tại buổi họp, đoàn công tác và các cá nhân có liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc xử lý chưa triệt để vi phạm đất đai tại các khu nêu trên.

Tuy nhiên, từ báo cáo của UBND quận Hà Đông, Thanh tra TP Hà Nội nhận thấy UBND quận Hà Đông mới thực hiện 1 nội dung chỉ đạo của UBND TP Hà Nội là tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức và các cá nhân liên quan sai phạm về đất đai.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, nội dung: kiểm tra, rà soát xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật đối với các công trình vi phạm, xây dựng trên đất nông nghiệp tại các xứ đồng: Đồng Bo, Cầu Trúc, Cửa Chùa, khu Trinh Lương - Phú Lương; Xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình có 4 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được UBND quận Hà Đông thực hiện. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND quận Hà Đông.

Trên cơ sở đó, Thanh tra TP Hà Nội đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Hà Đông nghiêm túc trong việc giải quyết sai phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn.

Ngày 26/4/2014, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 2961/UBND-BTCD do ông Vũ Hồng Khanh - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ký yêu cầu UBND quận Hà Đông khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Thông báo số 326/TB-UBND về việc giải quyết sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn.

Mới đây nhất, Báo Dân trí tiếp tục nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của nhiều người dân tại phường Phú Lương - Hà Đông (Hà Nội) về sai phạm trong quản lý đất đai và cách xử lý sai phạm có nhiều dấu hiệu bất thường, thiếu công bằng của chính quyền địa phương.

 UBND TP Hà Nội thúc quận Hà Đông nghiêm túc xử lý sai phạm trong quản lý đất đai.
 UBND TP Hà Nội "thúc" quận Hà Đông nghiêm túc xử lý sai phạm trong quản lý đất đai.

Người dân tại đây bức xúc cho rằng chính quyền địa phương đã xử lý sai phạm theo kiểu "chọn lọc". Cụ thể là hàng chục hộ dân xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp đã bị cưỡng chế thế nhưng một số trường hợp cụ thể cũng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp vẫn...ung dung tồn tại.

Theo tố cáo của công dân, hiện nay, tại đồng Bo, đồng Chúc, cửa Cầu còn hơn 60 hộ gia đình có công trình vi phạm làm nhà trên đất nông nghiệp vẫn đang tồn tại chưa bị UBND quận Hà Đông xử lý, trong số này, thậm chí có cả trường hợp hộ gia đình đã được "hợp thức" hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở được cấp sổ đỏ.

Việc quản lý đất đai lỏng lẻo tại các địa phương để việc xâm lấn, xây dựng trái phép dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng khi tiến hành cưỡng chế giải tỏa đang khiến dư luận bức xúc. Về sự chậm trễ bất thường trong việc xử lý sai phạm đất đai tại quận Hà Đông khi mà UBND TP Hà Nội nhiều lần yêu cầu giải quyết, báo Dân trí kính đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường TP Hà Nội; UBND quận Hà Đông vào cuộc làm rõ, trả lời công dân để đảm bảo tính nghiêm minh, thượng tôn của pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Cương