Bắc Giang: "Đất tặc" bị tóm gọn sau phản ánh của Báo Dân trí!

(Dân trí) - UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa có công văn hồi âm gửi Báo Dân trí cho biết đã kiểm tra, xử lý sai phạm, truy thu tiền của các đối tượng khai thác đất trái phép sau khi Báo Dân trí phản ánh.

Sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh việc lợi dụng giấy phép san gạt mặt bằng nhằm hạ thấp độ cao của vườn, ruộng giúp thuận lợi trong canh tác, các đối tượng khai thác đất trái phép đã biến khu vực ven bờ sông Lục Nam tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trở thành đại công trường trục lợi rầm rập ngay giữa ban ngày. Ngày 26/11/2018, UBND huyện Lục Ngạn đã có công văn số 551/UBND-TNMT gửi báo Dân trí về việc thông tin kết quả kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất trái phép tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin của báo điện tử Dân trí phản ánh việc khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại những điểm mà Dân trí đã nêu. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Bắc Giang: "Đất tặc" bị tóm gọn sau phản ánh của Báo Dân trí! - 1

Tài nguyên quốc gia bị thất thoát ngay giữa ban ngày tại huyện Lục Ngạn.

Tài nguyên quốc gia bị thất thoát ngay giữa ban ngày tại huyện Lục Ngạn.

Ngày 20/11/2018, Phòng TNMT đã phối hợp với UBND xã Phượng Sơn kiểm tra hoạt động khai thác đất tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Qua kiểm tra đã phát hiện tại thửa đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Luận có xảy ra việc khai thác đất trái phép. Trước đó, ngày 05/11/2018, UBND xã Phượng Sơn đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực trên; đồng thời đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tại buổi kiểm tra ngày 20/11/2018, Phòng TNMT đã lập biên bản kiểm tra, xác định khối lượng đất đã khai thác, lập biên bản vi phạm hành chính và thiết lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ hồ sơ đề nghị, ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã ban hành Quyết định số 5636/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Hồ, sinh năm 1992; trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa với số tiền 45 triệu đồng. Đồng thời ban hành văn bản số 545/UBND-TNMT ngày 23/11/2018 về việc truy nộp nghĩa vụ tài chính số lượng khoáng sản đã khai thác tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn đối với ông Bùi Văn Hồ với số tiền 83.652.493 đồng (bao gồm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường”; yêu cầu ông Hồ chấm dứt hoạt động khai thác đất trái phép nêu trên, thực hiện nghiêm túc Quyết định xử phạt, yêu cầu truy thu nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng khoáng sản đã khai thác theo quy định.

Qua sự việc khai thác khoáng sản trái phép tái diễn xảy ra nêu trên, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã Phượng Sơn kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra tình trạng trên.

Chính quyền địa phương này cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu san gạt mặt bằng, hạ cốt nền của các hộ dân để chuyển đổi sang trồng loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn, tuy nhiên nhận thức hạn chế nên chưa thực hiện các thủ tục để được cấp phép theo quy định; vị trí xảy ra khai thác trái phép khuất, nằm phía bên kia đồi gần bờ sông, khó phát hiện; việc kiểm tra, giám sát của UBND xã Phượng Sơn chưa thường xuyên, xử lý chưa triệt để còn để tái diễn.

Bắc Giang: "Đất tặc" bị tóm gọn sau phản ánh của Báo Dân trí! - 3

Công văn trả lời báo Dân trí của UBND huyện Lục Ngạn cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu san gạt mặt bằng, hạ cốt nền của các hộ dân để chuyển đổi sang trồng loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn, tuy nhiên nhận thức hạn chế nên chưa thực hiện các thủ tục để được cấp phép theo quy định; vị trí xảy ra khai thác trái phép khuất, nằm phía bên kia đồi gần bờ sông, khó phát hiện

Công văn trả lời báo Dân trí của UBND huyện Lục Ngạn cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu san gạt mặt bằng, hạ cốt nền của các hộ dân để chuyển đổi sang trồng loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn, tuy nhiên nhận thức hạn chế nên chưa thực hiện các thủ tục để được cấp phép theo quy định; vị trí xảy ra khai thác trái phép khuất, nằm phía bên kia đồi gần bờ sông, khó phát hiện

Để chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Phượng Sơn nói tiêng và trên địa bàn huyện nói chung, ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã ban hành văn bản số 867/UBND-TNMT về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc quản lý khoáng sản trên địa bàn. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời yêu cầu công an huyện, phòng TNMT, UBND các xã, thị trấn tập trung, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý việc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép xảy ra.

Trước đó, PV Dân trí đã có mặt tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, “mục sở thị” một phần một quả đồi lớn tiếp giáp với bờ sông Lục Nam đã được san phẳng gần ngang với mặt sông. Gần mười sà lan cỡ lớn với trọng tải hàng trăm tấn xếp hàng cập bến "ăn đất" với sự trợ giúp là các xe máy xúc, xe tải thực hiện cuốc đất và trung chuyển trên bờ.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, tại địa phương này, cùng ngày 26/10/2018, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tứ được UBND huyện Lục Ngạn cấp giấy phép san gạt mặt bằng với diện tích là 1.450m2 có khối lượng đào đất là 2.900 m3. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quang (cùng thôn) được cấp giấy phép san gạt 688m2, khối lượng 2.752m3. Các giấy phép được cấp có thời hạn thi công trong vòng ba mươi ngày và "đầu ra" của đất dư thừa được xác định dùng san lấp mặt bằng thi công nhà máy nhiệt điện An Khánh nằm trên địa bàn huyện Lục Nam.

Từ khi được cấp giấy phép, khu vực này đã hình thành một đại công trường khai thác đất với nhiều máy xúc cỡ lớn, ô tô tải hạng nặng, và hàng chục chục sà lan, tàu thủy tham gia thi công cả ngày và đêm.

Theo ghi nhận thực tế, những sà lan chở đất này không đổ tại Nhà máy nhiệt điện An Khánh theo quy định tại giấy phép mà được mang bán cho các lò sản suất gạch, gói tại tỉnh Hải Dương và ước tính đã có đến hàng chục nghìn khối đất đã bị khai thác mang đi bán, thu lợi bất chính.

Anh Thế - Ngọc Hân