Bạc Liêu: 2.500 con gà chết bất thường

(Dân trí) - Mấy ngày qua, hàng ngàn con gia súc và gia cầm bất ngờ chết hàng loạt tại một số địa phương của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Qua ghi nhận của PV, tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bàu (ngụ ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới An, huyện Hồng Dân) có 2.500 con gà từ 2,5 đến 5 tháng tuổi chết không rõ nguyên nhân. Đây là số gà bị chết trong đàn gà hơn 7.000 con của ông Bàu.

Hộ ông Võ Chí Linh (ngụ ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới A) có trên 50 con heo (lợn) chết. Qua ghi nhân, số heo này có triệu chứng lâm sàng của bệnh lở mồm long móng.

Cũng trên địa bàn xã Ninh Quới A, hộ gia đình ông Chung Bá Dễ có nhiều con gà trong đàn gà hơn 3.200 con bị chết.

Ngay sau khi số gà, heo của các hộ trên bị chết bất thường, ngành chức năng địa phương đã kiểm tra và lấy mẫu vật xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, số gia cầm, gia súc chết của hộ ông Bàu và ông Linh không phải bệnh cúm H5N1 hay bệnh lở mồm long móng.

Còn kết quả xét nghiệm của cơ quan Thú y vùng VII xác định đàn gia cầm của hộ ông Chung Bá Dễ mắc bệnh cúm gia cầm H5N1.

Ngay sau khi có kết quả, chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm mắc bệnh; đồng thời triển khai việc tiêu độc sát trùng, khoanh vùng nhằm khống chế dịch lây lan ra diện rộng.

Qua thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 ổ dịch cúm gia cầm H5N1, với số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy hơn 40.000 con.

Ngành chức năng chuyên môn cũng khuyến cáo người dân từ đây đến cuối năm cần chủ động trong việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để phòng ngừa dịch bệnh.

Huỳnh Hải