Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹ

Xuân Sinh

(Dân trí) - Trong không khí trang nghiêm, hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được về an nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm.

Sáng 17/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ. 

Trong mùa khô năm 2021-2022, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 9 hài cốt cất bốc tại tỉnh Bôlykhămxay và 2 hài cốt tại Thủ đô Viêng Chăn.

Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹ - 1

Mùa khô năm 2021-2022, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong giờ phút xúc động và thiêng liêng, trước anh linh các liệt sĩ, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược chung của 2 dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam và đáp lời kêu gọi giúp đỡ của nước bạn Lào, hàng vạn thanh niên và cán bộ Việt Nam đã lên đường, sát cánh, kề vai với quân đội và Nhân dân nước bạn Lào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.

Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹ - 2

Đại diện các sở, ban ngành, lực lượng công an thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đó, nhiều chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào.

Sự hy sinh của các anh đã tô thắm thêm cho màu cờ vinh quang của 2 nước, xây đắp nên tình hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt - Lào thủy chung, trong sáng, trở thành mẫu mực trong quan hệ quốc tế hiện nay. Các anh mãi là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ noi theo.

Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹ - 3

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được tổ chức an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện chủ trương của 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Lào, từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân nước bạn Lào, Ban công tác đặc biệt và đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua bao khó khăn để tìm kiếm, cất bốc.

Đến nay đã quy tập được 789 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Trong đó, có 11 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2021-2022 và tổ chức lễ truy điệu, an táng ngày 17/5.

Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹ - 4

Kể từ giờ phút này, các anh yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ thân yêu.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, đồng đội tổ chức an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹ - 5

Xúc động ngày đón các anh trở về với đất mẹ Tổ quốc.

Kể từ giờ phút này, các anh yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ thân yêu, được đồng chí, đồng đội và Nhân dân thường xuyên chăm sóc trong tình cảm yêu thương, trân trọng, cảm phục và biết ơn sâu sắc.