1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Vụ bé trai 2 tuổi bị tạt phân: Ưu tiên chăm sóc tâm lý cho cháu bé

Trung Thi

(Dân trí) - Sau khi sự việc bé trai 2 tuổi cùng mẹ bị tạt phân lên người, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cùng các cơ quan chức năng của tỉnh này đã vào cuộc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho hai mẹ con.

Ngày 22/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên - cho biết: "Sau khi xem clip "Hai mẹ con bị tạt phân bẩn lên khắp người" được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 21/4, lãnh đạo sở đã đề nghị các ngành chức năng vào cuộc bảo vệ quyền lợi của trẻ em và phụ nữ".

Vụ bé trai 2 tuổi bị tạt phân: Ưu tiên chăm sóc tâm lý cho cháu bé - 1

Chị G. và con trai 2 tuổi mặt, mũi, người đầy phân do bà C. cố ý tạt.

Sáng 22/4, lãnh đạo Sở đã cùng cán bộ ở sở, huyện và xã đã tiến hành làm việc. Qua nắm bắt sự việc có thể nhận định, đây là vụ việc xâm hại trẻ em hết sức nghiêm trọng, hành vi tàn nhẫn và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em.

"Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành Tây đã đánh giá sai mức độ vụ việc dẫn đến chậm trễ trong xử lý. Qua đánh giá sơ bộ, hiện nay cháu bé (T.H.L, 2 tuổi) vẫn còn hoảng loạn, tâm lý sợ hãi, ngại tiếp xúc..." - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên thông tin.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên phối hợp với địa phương để lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ trẻ bị bạo hành.

Vụ bé trai 2 tuổi bị tạt phân: Ưu tiên chăm sóc tâm lý cho cháu bé - 2

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, việc đầu tiên sở làm là cử nhân viên đến gia đình tư vấn tâm lý cho trẻ bị bạo hành.

"Việc đầu tiên sở chỉ đạo là cử nhân viên của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phú Yên đến gia đình tư vấn tâm lý cho trẻ bị bạo hành và mẹ của cháu bé. Đồng thời hướng dẫn gia đình các thủ tục liên quan về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ.

Đồng thời, Sở sẽ làm việc với lãnh đạo huyện, đề nghị cơ quan chức năng xác định đúng người, đúng tội để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền xã, thôn khi xác định sai mức độ của vụ việc để diễn biến kéo dài, phức tạp" - bà Hiền nói.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây cho biết: "Công an xã Sơn Thành Tây đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ vụ việc chuyển lên Công an huyện Tây Hòa để điều tra, xem xét khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu phạm tội.

Đối với công tác bảo vệ quyền lợi cho trẻ các cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn địa phương thực hiện theo Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em" - ông Hải cho hay.

Như trước đó Dân trí đã phản ánh, ngày 21/4 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip "Hai mẹ con bị tạt phân bẩn lên khắp người" gây bất bình, phẫn nộ cho nhiều người.

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc trên xảy ra vào ngày 9/4, người có hành vi tạt phân là bà N.T.C. (SN 1965), nạn nhân là chị C.T.G. (SN 1981) và cháu T.H.L. (cùng trú ở xã Sơn Thành Tây).

Vụ bé trai 2 tuổi bị tạt phân: Ưu tiên chăm sóc tâm lý cho cháu bé - 3

Tối ngày 9/4, bà C. tay cầm xô nhựa đựng đầy phân tạt vào người hai mẹ con chị G.

Được biết, căn nguyên của sự việc này là do trước đây chị G. có vay của bà C. 200 triệu đồng (có tính lãi), tuy nhiên việc làm ăn thua lỗ nên G. không có khả năng chi trả.

Sự việc đã được đưa ra tòa án để xử lý, cơ quan thi hành án đang giải quyết kê biên tài sản của chị G. để trả cho bà C.

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, bà C. liên tục có hành vi tạt xú uế vào nhà chị G. bên cạnh đó còn dọa "chôn sống" con, chặt tay chân chồng và cưỡng đoạt tài sản nhà chị G.

Riêng vụ việc cưỡng đoạt tài sản nhà chị G. đã được Công an huyện Tây Hòa điều tra và Quyết định khởi tố hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 170 BLHS.