1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Bình:

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ

Tiến Thành

(Dân trí) - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã về Quảng Bình, thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ, đồng thời đến thắp hương, động viên gia đình Thiếu tướng, Liệt sỹ Nguyễn Văn Man.

Video: Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ

Ngày 31/10, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà bà con vùng lũ tại Quảng Bình.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ - 1

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà người dân vùng lũ.

Tại huyện Lệ Thủy, đoàn đã thăm hỏi, động viên bà con nhân dân trên địa bàn xã Hồng Thủy. Bà Trương Thị Mai bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà chính quyền và nhân dân gặp phải, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt trong ứng phó với thiên tai của địa phương cũng như sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân nơi đây và sự tương thân tương ái trong hoạn nạn.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác cũng đã hỗ trợ xã Hồng Thủy 10 tấn gạo và trao 100 suất quà, mỗi suất gồm nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng cho 100 hộ dân khó khăn.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ - 2

Bà Trương Thị Mai và ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Man.

Tiếp đó, bà Trương Thị Mai đã cùng đoàn công tác cũng đã đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tướng, Liệt sỹ Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh quân khu 4, người vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Đoàn cũng tới thắp hương và hỗ trợ cho gia đình có hai cháu nhỏ bị đuối nước trong lúc chạy lũ tại xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thủy.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm hỏi, tặng quà bà con vùng lũ - 3

Bà Trương Thị Mai chia sẻ cùng gia đình có 2 cháu nhỏ tử vong trong lúc chạy lũ.

Cùng ngày, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình. Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Bình cần chủ động, linh hoạt trong việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con nhân dân ổn định cuộc sống.

Cũng dịp này, bà Trương Thị Mai đã trao tặng tỉnh Quảng Bình số tiền là 300 triệu đồng.