TPHCM:

Trên 4.500 tỷ đồng bị nợ, hàng chục nghìn lao động quay quắt

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Tính đến cuối tháng 1/2023, toàn TPHCM có 58.092 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 1 tháng trở lên với tổng số tiền là 4.537,6 tỷ đồng.

Thông tin trên được đại diện BHXH TPHCM nêu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội TPHCM vào chiều 9/3.

Theo BHXH TPHCM, trong số 58.092 đơn vị nợ BHXH có 41.176 đơn vị nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng với tổng số tiền hơn 1.966 tỷ đồng; 6.729 đơn vị nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng với tổng số tiền gần 424 tỷ đồng; hơn 3.546 đơn vị nợ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng với tổng số tiền gần 336 tỷ đồng; 6.641 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên với tổng số tiền hơn 1.812 tỷ đồng.

Trên 4.500 tỷ đồng bị nợ, hàng chục nghìn lao động quay quắt  - 1

Doanh nghiệp nợ BHXH thì người lao động không được các chế độ ốm đau, thai sản... (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Tại cuộc họp, BHXH thành phố cũng cho biết đang thực hiện nhiều giải pháp xử lý các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng BHXH như lập biên bản yêu cầu đơn vị khắc phục nợ; công khai danh tính các đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên trên các phương tiện truyền thông; tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị không chấp hành hoặc không ký biên bản làm việc…

Với các đơn vị cố tính không khắc phục sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí là chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.

Trên website của BHXH TPHCM, cơ quan này cũng đã công khai danh sách chi tiết của 1022 đơn vị trên địa bàn TPHCM nợ BHXH từ 6 tháng và 300 triệu đồng trở lên (tính đến hết ngày 31/1/2023).

Theo BHXH TPHCM, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là tình trạng phức tạp, đã diễn ra nhiều năm. Quy định của pháp luật là tuân theo nguyên tắc có đóng thì được hưởng, chính vì thế nên khi doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng thì tất cả các quyền lợi của người lao động liên quan đến bảo hiểm sẽ bị ảnh hưởng.

Tình trạng nợ đọng các loại bảo hiểm khiến cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ không được quyền lợi chế độ thai sản nên đời sống vô cùng khó khăn, vất vả.