1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đắk Lắk:

Trao tặng nhà trước Tết Nguyên đán cho gia đình nghèo huyện biên giới

Thúy Diễm

(Dân trí) - Có được ngôi nhà mới khang trang trước Tết nguyên đán, người phụ nữ nghèo không khỏi xúc động và vui sướng khi ước mơ cả đời đã thành hiện thực.

Ngày 29/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Rvê (huyện Ea Súp) và Quỹ từ thiện mái ấm niềm tin của đơn vị tài trợ đã tổ chức trao tặng căn nhà mái ấm cho gia đình bà Hà Thị Ngọc Hương (57 tuổi, ngụ thôn 9, xã Ia Rvê).

Trao tặng nhà trước Tết Nguyên đán cho gia đình nghèo huyện biên giới - 1

Gia đình bà Hà Thị Ngọc Hương được trao tặng căn nhà mới trước dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Thơm Nguyễn).

Bà Hương từ tỉnh Bến Tre lên Đắk Lắk lập nghiệp cách đây 20 năm trước. Bà bị mù một bên mắt, gia đình lại không có đất đai. Ruộng vườn bà phải đi làm thuê làm mướn khắp vùng nuôi con. Gia đình thuộc hộ nghèo của xã, căn nhà cũ xập xệ xuống cấp trầm trọng nhưng bà không có tiền để sửa chữa hay xây mới.

Vài năm trở lại đây, bà Hương không may bị gãy xương vai khiến sức khỏe sa sút nghiêm trọng nên cũng không thể đi làm thuê như trước nữa. Đến mùa măng tre, bà lại khăn gói đi hái măng bán kiếm tiền rau cháo qua ngày, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hương, thông qua sự giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, Quỹ từ thiện mái ấm niềm tin của đơn vị tài trợ đã hỗ trợ gia đình bà Hương để xây dựng căn nhà trị giá khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, đơn vị tài trợ 45 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Ia Rvê hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng để xây dựng căn nhà khang trang.

Trao tặng nhà trước Tết Nguyên đán cho gia đình nghèo huyện biên giới - 2

Bà Hương (áo đỏ) xúc động khi được ở trong căn nhà mà mình mơ ước bấy lâu nay (Ảnh: Thơm Nguyễn).

"Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị may mắn tôi có được căn nhà ấm cúng như hôm nay. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi biến ước mơ có căn nhà thành sự thật", bà Hương xúc động.

Được biết, trong năm 2021, Quỹ từ thiện mái ấm niềm tin đã tiến hành xây dựng 4 căn nhà cho các gia đình thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện mới hoàn thiện căn nhà tại huyện Ea Súp; riêng 3 căn nhà còn lại ở huyện Ea Kar, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ đang được gấp rút hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán 2022.