1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trẻ em nghèo Đắk Lắk được trao học bổng, tặng nhà tình thương

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hai căn nhà tình thương cùng hàng trăm chiếc xe đạp, hàng chục suất học bổng đã được trao cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong tháng 12/2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tài trợ trao hơn 100 chiếc xe đạp, hàng chục suất học bổng cùng 2 căn nhà tình thương đến trẻ em đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trẻ em nghèo Đắk Lắk được trao học bổng, tặng nhà tình thương - 1

Trao tặng nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Cư Kuin (Ảnh: Hiền Nguyễn).

Tại huyện Cư Kuin và Krông Pắk, Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng nhà tài trợ đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho em Hồ Thị Kim Ngân và em Kiều Hương Giang. Gia đình các em đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập không ổn định, sống trong căn nhà mục nát, xuống cấp và không có điều kiện để sửa chữa nhà.

Hai chị em Hồ Thị Kim Ngân sống với bố. Thu nhập chính của gia đình đều phụ thuộc vào người cha bị tàn tật đi bán vé số hàng ngày. Đối với hai chị em Kiều Hương Giang mồ côi cha, mẹ đi làm thuê kiếm sống qua ngày rất khó khăn.

Trẻ em nghèo Đắk Lắk được trao học bổng, tặng nhà tình thương - 2

Tặng xe đạp hỗ trợ học sinh nghèo có phương tiện đến trường học tập (Ảnh: Hiền Nguyễn).

Các em được hỗ trợ xây dựng nhà trị giá 50 triệu đồng/căn từ nguồn vận động xã hội hóa. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, họ hàng cũng huy động để xây dựng căn nhà thêm khang trang cùng một số tiện nghi để gia đình các em vui đón Tết.

Ngoài ra, cũng trong tháng 12/2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao 100 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 1.250.000 đồng), hàng chục suất học bổng trị giá 4 triệu đồng/suất, sách, vở… cho trẻ em nghèo tại huyện Lắk, Buôn Đôn, Ea Súp với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.