1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị:

Trao gần 95.300 suất quà đến người có công, gia đình chính sách dịp Tết

Đăng Đức

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Quảng Trị sẽ trao 95.288 suất quà đến người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 47,5 tỷ đồng.

Ngày 28/1, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 326/UBND-TH ngày 26/1/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo về tình hình chuẩn bị tặng quà tới người có công và gia đình chính sách; người nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trao gần 95.300 suất quà đến người có công, gia đình chính sách dịp Tết - 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng tặng quà, chúc Tết các đối tượng chính sách.

Theo đó, trao tặng 31.584 suất quà của Chủ tịch nước đến người có công và gia đình chính sách (theo Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước về tặng quà tới đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021), với kinh phí quà tặng hơn 9,6 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, trích hơn 3,4 tỷ đồng từ ngân sách địa phương (tỉnh/huyện) để tặng 6.678 suất quà tới người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng chính sách khác. 

Trong đó, UBND tỉnh trích ngân sách tỉnh hơn 1,7 tỷ đồng để tặng 3.268 suất quà. UBND các huyện, thị xã, thành phố trích ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 1,7 tỷ đồng để tặng 3.410 suất quà. 

Trao gần 95.300 suất quà đến người có công, gia đình chính sách dịp Tết - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Võ Văn Hưng đến thăm, tặng quà, chúc Tết các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: Trang thông tin Quảng Trị

Đối với quà tặng từ kinh phí xã hội hóa: Trao tặng 57.026 suất quà tới hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 34,4 tỷ đồng. 

Trong đó, Chương trình "Nối vòng tay nhân ái năm 2021" (do Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- TB&XH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức) trao tặng 36.842 suất quà tới hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 18,4 tỷ đồng. 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội, cá nhân hảo tâm đã tặng 20.184 suất quà cho gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá 15,9 tỷ đồng. 

Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tỉnh Quảng Trị sẽ trao 95.288 suất quà tới người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác, tổng kinh phí hơn 47,5 tỷ đồng.