Vợ liệt sỹ Trần Duy Hùng khóc nghẹn khi nhận Bằng Tổ quốc ghi công

Vi Thảo

(Dân trí) - Liệt sỹ Trần Duy Hùng, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Sáng 16/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Trần Duy Hùng (SN 1983, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế).

Liệt sỹ Trần Duy Hùng hy sinh trong lúc trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Vợ liệt sỹ Trần Duy Hùng khóc nghẹn khi nhận Bằng Tổ quốc ghi công  - 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sỹ Trần Duy Hùng (Ảnh: Vi Thảo).

Sau lễ công bố và trao tặng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức rước Bằng Tổ quốc ghi công về nhà riêng, nơi thờ tự liệt sỹ Trần Duy Hùng ở phường An Đông, thành phố Huế.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 12/1, Đại úy Trần Duy Hùng cùng tổ công tác Công an phường Thủy Vân khống chế đối tượng Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi) có biểu hiện bệnh lý loạn thần, thường xuyên chặn xe, gây rối trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân đi qua đường.

Quá trình áp sát khống chế đối tượng, Đại úy Trần Duy Hùng bị Sang đâm nhiều nhát.

Do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Ngày 13/1, Đại úy Trần Duy Hùng được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá.

Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Trần Duy Hùng.

Vợ liệt sỹ Trần Duy Hùng khóc nghẹn khi nhận Bằng Tổ quốc ghi công  - 2

Mẹ và vợ liệt sỹ Trần Duy Hùng không cầm được nước mắt trong suốt buổi lễ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, liệt sỹ Trần Duy Hùng sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng với bố và mẹ đều là cán bộ công an. 

Trong thời gian công tác, dù được đơn vị phân công đảm nhiệm bất cứ công việc gì, Trung tá Trần Duy Hùng luôn sẵn sàng nhận, tích cực rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của người công an cách mạng; quyết tâm phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Liệt sỹ Hùng hy sinh khi tuổi đời, tuổi ngành còn rất trẻ, để lại mẹ già tuổi xế chiều, thường xuyên đau ốm, vợ trẻ và con thơ đang tuổi lớn cần có người cha dạy dỗ, chăm sóc.

Vợ liệt sỹ Trần Duy Hùng khóc nghẹn khi nhận Bằng Tổ quốc ghi công  - 3

Rước Bằng Tổ quốc ghi công về nhà riêng, nơi thờ tự liệt sỹ Trần Duy Hùng tại phường An Đông, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết lãnh đạo tỉnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, đau thương, mất mát của gia đình Trung tá Trần Duy Hùng.

Tỉnh Thừa Thiên Huế lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sỹ, truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công đối với sự hy sinh của Trung tá Hùng.

Ngày 26/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 716/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Trần Duy Hùng, thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân đến gia đình, thân nhân liệt sỹ .