1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM: Đề xuất chi bổ sung 2.500 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo

Xuân Hinh

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH vừa kiến nghị UBND TPHCM bổ sung danh sách hỗ trợ cho 669.000 lao động tự do, hơn một triệu hộ nghèo đang sinh sống ở các nhà trọ, khu vực phong tỏa gặp khó khăn vì dịch kéo dài.

TPHCM: Đề xuất chi bổ sung 2.500 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo - 1

TPHCM đề xuất chi bổ sung 2.500 tỷ hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo (Ảnh Phạm Nguyễn). 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, thông tin về việc Sở đã có công văn khẩn gửi UBND TP về việc bổ sung số lượng hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 1,7 triệu người sẽ được bổ sung hỗ trợ đợt này với tổng kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng (mỗi lao động nhận 1,5 triệu đồng).

Cụ thể, dự kiến số lượng bổ sung lần này là 1.048.496 hộ lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí dự toán hơn 1.572 tỷ đồng; 669.170 lao động tự do với dự toán kinh phí hơn 1.003 tỷ đồng.

Theo ông Tấn, đề xuất trên được dựa trên ý kiến tổng hợp của UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về việc nhiều lao động gặp khó phát sinh do dịch kéo dài. Đây là đề xuất nhằm hỗ trợ cho công nhân, lao động, sinh viên, học sinh nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo, khu bị phong tỏa... và lao động tự do.

TPHCM: Đề xuất chi bổ sung 2.500 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo - 2

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TPHCM gửi những phần quà thiết thực qua "Túi an sinh" của Bộ LĐ-TB&XH tới những lao động thất nghiệp và những người vô gia cư trên địa bàn thành phố (Ảnh: Hữu Khoa).

Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo các cấp xã, phường khẩn trương rà soát kỹ để bổ sung danh sách lao động tự do, lao động nghèo để sớm được hỗ trợ.

Để nhận được hỗ trợ, hộ nghèo không phân biệt thường trú hay tạm trú, hay nghề nghiệp. Tuy vậy, lao động tự do phải đảm bảo các điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.

Trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động nghèo đã thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết 09 của HĐND TP, thì không hưởng tiếp chính sách hỗ trợ lần này.

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát kỹ, tổng hợp bổ sung hộ lao động nghèo và lao động tự do đang gặp khó khăn do thời gian giãn cách kéo dài để thực hiện chi hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng.

TPHCM: Đề xuất chi bổ sung 2.500 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo - 3

Thời gian qua, Tổ Công tác đặc biệt của Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam đã có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo UBND TPHCM để tìm ra giải pháp hỗ trợ kịp thời tới những lao động thất nghiệp và những người vô gia cư (Ảnh: Hữu Khoa).

Sở LĐ-TB&XH cũng đề xuất UBND TPHCM giao các quận, huyện tạm ứng ngân sách địa phương chi hỗ trợ gấp sớm ổn định cuộc sống người dân.

Từ tháng 6 đến nay, ngoài triển khai gói an sinh 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, TPHCM đã chi 1.800 tỷ đồng hỗ trợ người dân. Tuy vậy, do dịch kéo dài nên nhiều lao động vẫn gặp khó khăn, nhiều người phản ánh chưa nhận được hỗ trợ.

Theo UBND TPHCM, hiện 1,5 triệu hộ dân với hơn 4,7 triệu người ở thành phố gặp khó khăn. Ngày 17/8, TP đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo để hỗ trợ người dân.